Nước ngoài dự đoán thảm họa biến đổi khí hậu ở VN

- TS Christopher Field, Giám đốc văn phòng Sinh thái toàn cầu, Viện nghiên cứu Carnegie, đại diện tổ chức IPCC (Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu) cho hay, trong số kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, ông không thể đưa ra dự đoán kịch bản nào có thể xảy ra nhất với nước ta.

Tuy nhiên, TS cũng đưa ra ba dự đoán với Việt Nam bao gồm: Thứ nhất, Việt Nam là nước có đường bờ biển dài, nước biển sẽ dâng lên. Mặt khác, vùng biển lại tập trung khá đông dân cư và các ngành kinh tế nên khi thời tiết diễn biến xấu, nhất là khi có bão lũ, thủy triều càng đưa tác động của biến đổi khí hậu lên rất nhiều. Thứ 2, nhiệt độ cao hơn, thời tiết ấm hơn, hạn hán kéo dài ảnh hưởng tiêu cực tới cơ cấu cây trồng hoặc liên quan đến ô nhiễm không khí. Thứ 3, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc nghiệt sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Không những vậy, cần đề phòng hiện tượng thời tiết bình thường nhất vì chúng cũng có thể khiến thảm họa xảy ra bất cứ lúc nào. Việt Nam là 1 trong 5 nước có chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì của hiện tượng thời tiết cực đoan. Do đó cần nhanh chóng đưa ra những biện pháp với cách thức đầu tư hiệu quả thích ứng, ứng phó với hiện tượng này. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm các cơ quan chính quyền, chất lượng công tác dự báo, ý thức người dân. Phía IPCC sẽ cung cấp những kiến thức và công nghệ để giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức cũng khẳng định, thiên tai bất thường xảy ra không có quy luật, nên ngoài công tác dự báo phải thường xuyên cảnh giác để đối phó. Trước đó, trả lời báo giới về dự đoán thực tế nước ta sẽ xảy ra theo kịch bản nào, PGS.TS Trần Thục (Viện trưởng Viện khoc học Khí tượng Thủy văn) cho rằng, đây là điều mà không một ai có thể khẳng định hay nói trước được. Bởi nó phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của con người như: Lượng phát thải khí nhà kính, mức độ tăng dân số, cơ cấu kinh tế... PGS.TS Trần Thục thông tin cho biết: năm 2010, thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán, do hiện tượng El-nino, lượng mưa thiếu hụt, có nơi thiếu đến 80% nước, nước sông Hồng có thể xuống tới 0,2m, bão sẽ nhiều hơn. Cuối năm 2010, đầu 2011 mới có khả năng xuất hiện mưa nhiều, xảy ra bão lũ do hiện tượng La nila. Thu Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201003/Nuoc-ngoai-du-doan-tham-hoa-bien-doi-khi-hau-o-VN-1746533/