Nước sạch ở vùng nông thôn Long Sơn

Những ngày này, hơn 2.000 hộ dân xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang vô cùng phấn khởi sau khi công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Long Sơn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cộng đồng.

Cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị tại trạm cấp nước xã Long Sơn.

Cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị tại trạm cấp nước xã Long Sơn.

Để bù đắp và nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ người dân xã Long Sơn, năm 2023, được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh 03 tỷ đồng để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Long Sơn cung cấp cho toàn xã, đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân nhằm chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu và hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Ông Trần Văn Hảo, ấp Sơn Lang, xã Long Sơn phấn khởi bày tỏ: trước khi công trình đưa vào sử dụng, gia đình tôi vẫn sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước của xã và nước giếng khoan. Song vẫn thiếu nước vào mùa khô và chất lượng nước không đảm bảo. Do trạm cấp nước của xã sau mấy năm hoạt động đã xuống cấp, chất lượng nước giảm. Nước giếng khoan nhu cầu phục vụ sản xuất hoa màu trong mùa nắng thường xuyên nên nguồn nước ngày một giảm. Khi công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã đưa vào sử dụng, gia đình ông cũng như người dân nơi đây rất mừng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, ngụ cùng ấp bộc bạch: trước đây người dân trong ấp nhà nào có bể chứa nước mưa, có giếng khoan là khá lắm rồi. Giếng khoan vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ sản xuất hoa màu, nhưng giờ nước mưa hay nước giếng khoan chất lượng ngày càng giảm. Mặc dù trước đây, địa phương có dòng nước sạch về, sau mấy năm hoạt động chất lượng nước ngày một giảm và không đảm bảo như trước đó. Từ đó, người dân trong vùng kết nối sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước của xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú. Nay được Nhà nước đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước của xã người dân nơi đây ai cũng phấn khởi.

Đồng chí Trần Văn Công Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: là xã nông thôn, có đông đồng bào Khmer sinh sống chiếm 50,29%. Xã có diện tích tự nhiên hơn 3.091ha, với 09 ấp, có 3.422 hộ với 11.672 nhân khẩu. Trước đây, người dân trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào nguồn nước giếng khoan, giếng đào. Gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài nguồn nước này không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, cũng như không đảm bảo về chất lượng nguồn nước. Vì thế, nguồn nước sinh hoạt đối với người dân trên địa bàn xã vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, kinh tế chính của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với thế mạnh có nhiều đất giồng cát, triền giồng nên người dân trong xã chủ động sản xuất luân canh, thâm canh cây màu từ 03 - 04 vụ màu/năm. Do nhu cầu sử dụng nguồn nước ngầm cao nên thường hụt nước vào mùa khô.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc thực hiện việc cung cấp nguồn nước cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là nguồn nước sạch từ trạm cấp nước xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú), xã Thuận Hòa, Thạnh Hòa Sơn, Nhị Trường; xã Long Sơn được cung cấp nước để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng nhiều, từ đó nguồn nước không đảm bảo để phục vụ. Nắm được nhu cầu của người dân, tỉnh phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Long Sơn để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân đảm bảo đúng theo chuẩn quy định. Đến nay, xã Long Sơn có 2.025 hộ dân sử dụng nước sạch, chiếm 59,1%.

Theo đồng chí Trần Văn Công Bằng, trạm cấp nước sạch được xây dựng trên địa bàn xã đã tạo nên sự phấn khởi trong Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện cho đơn vị thi công thuận tiện trong việc thi công hệ thống các công trình liên quan đến trạm cấp nước. Đây là công trình thiết yếu có ý nghĩa đối với người dân Long Sơn, về lâu dài cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 3.422 hộ với 11.672 nhân khẩu, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe cho người dân và phát triển bền vững.

Có thể nói, nước sạch và vệ sinh môi trường là tiêu chí quan trọng trong XDNTM, nguồn nước ngầm khai thác và sử dụng hiện nay đang dần cạn kiệt và ô nhiễm. Do đó, việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng trạm nước sạch cho người dân vừa bảo vệ sức khỏe và bảo vệ nguồn nước ngầm, đồng thời nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã nhằm đảm bảo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tới.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/nuoc-sach-o-vung-nong-thon-long-son-37058.html