Nước sông Bồ không lưu thông, cá chết trắng lồng

Ngày 7-4, hiện tượng cá lồng nuôi chết vẫn tiếp tục xảy ra hàng loạt trên sông Bồ đoạn chảy qua địa bàn xã Hương Toàn (TX Hương Trà, TT-Huế) khiến nhiều hộ nuôi trồng lo lắng trước nguy cơ một vụ nuôi trắng tay. Theo nhiều người dân, một phần nguyên nhân dẫn đến cá chết là do nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ xả nước với lưu lượng ít.

Người nuôi lao đao

Ông Trần Kiêm Hiệu, một người dân nuôi cá lồng tại đây cho biết, trong mấy ngày qua cá lồng đột ngột chết hàng loạt khiến ông và nhiều hộ dân nuôi cá rất lo lắng. “Mỗi ngày trong lồng cá của nhà tui, có khoảng 30 - 50 con, bình quân 1 kg/con bị chết, thiệt hại từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng/ngày. Cứ đà này, vụ cá năm nay coi như trắng tay rồi”- ông Hiệu buồn bã.

Ông Trần Đăng Huệ, một người có kinh nghiệm nuôi cá lồng trên sông Bồ cho rằng, đã gần 14 năm nay và đây là lần đầu tiên ông thấy hiện tượng cá chết nhiều một cách bất thường.“Mấy ngày qua, nước sông gần như không chảy gây ra tình trạng thiếu ôxy, trong khi nhiều chất thải sinh hoạt chảy trực tiếp xuống sông, có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết như vậy”- ông Huệ nhận định. Hiện, hộ ông Huệ còn hơn 100 con cá còn sống nhưng cũng đang trong tình trạng lờ đờ. Với hy vọng cứu số cá còn lại, các hộ nuôi cá lồng tại đây đã đưa nhau mua máy mô-tơ về gắn vào lồng để sục khí nhằm tăng thêm khí ôxy cho đàn cá.

Theo người dân nuôi cá trên sông Bồ thì nguyên nhân dẫn đến cá lồng nuôi trên sông chết hàng loạt là do thủy điện ở thượng nguồn giữ nước không xả khiến nước sông bị ngưng đọng, dẫn đến nước thiếu ôxy. Ông Dương Xuân Tri (57 tuổi, một chủ nuôi cá lồng), cho biết: “Tình trạng cá chết xuất hiện sau cơn mưa ngày 30-3. Nhà tui nuôi 3 lồng cá mà thiệt hại hơn một nửa rồi, nếu bây giờ nước sông không chảy thì cũng chết hết thôi”. Theo các hộ nuôi, loại cá chết chủ yếu là cá trắm cỏ, 6 - 8 tháng tuổi, có trọng lượng từ 0,7 đến 1,5 kg. Do số lượng cá chết ngày càng tăng, nhiều người dân đã phải vớt cá lên để chôn lấp nhằm tránh ô nhiễm, lây lan số cá còn lại.

Cá lồng chết được người nuôi vớt đưa lên bờ.

Số cá chết được người nuôi vớt lên đem chôn tránh lây lan qua số cá còn sống sót.

Kiến nghị thủy điện tăng lưu lượng xả lên

Ông Trần Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Toàn cho biết, theo thống kê, hiện đã có 669/683 lồng nuôi cá của người dân xã Hương Toàn có ghi nhận hiện tượng cá chết với số lượng gần 20.000 con. Ngày 7-4, ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND TX Hương Trà (TT-Huế) cho biết, chính quyền địa phương đã tìm hiểu và bước đầu xác định, nguyên nhân cá chết một phần là do nhà máy đập thủy điện trên thượng nguồn sông Bồ xả nước thấp, trong khi mật độ cá nuôi của người dân dày đã gây ra tình trạng trong nước thiếu hàm lượng ôxy.UBND thị xã đã có kiến nghị với ngành chức năng đề nghị nhà máy thủy điện Hương Điền tăng cường thời gian cũng như tốc độ xả nước từ thủy điện này nhằm tránh thiệt hại thêm cho bà con.

Ông Phan Thang Hùng- Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, tính đến sáng 7-4, mực nước ở hồ thủy điện Hương Điền là 57,26m, lưu lượng đến 21m3/s, lưu lượng về hạ du 17m3/s. “Việc xả lưu lượng của NMTĐ Hương Điền là đúng quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo điều tiết đảm bảo dòng chảy trên sông Bồ phục vụ sản xuất, dân sinh, dòng chảy môi trường và trước kiến nghị của các địa phương, văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã có chỉ đạo phía NMTĐ Hương Điền tăng lưu lượng xả lên 50m3/s, so với yêu cầu bình quân là 17-20m3/s. Cơ quan chức năng cũng đang giám sát việc xả lưu lượng của đập thủy điện này”- ông Hùng nói.

H.Lan

Đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân cá chết

Cũng trong ngày 7-4, Chi cục Thú y tỉnh TT-Huế đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến cá nuôi lồng trên sông Bồ đoạn qua xã Hương Toàn chết hàng loạt trong những ngày qua là không phải do dịch bệnh. Mẫu phân tích cho thấy lượng ôxy trong nước rất thấp (3,5mg/lít), dòng chảy nước không có (nước đứng), lượng thức ăn trong nước dư thừa. Nguyên nhân ban đầu được kết luận là do môi trường sống của cá không đảm bảo vì dòng nước không lưu thông khiến lượng ôxy trong nước giảm mạnh. Mật độ cá nuôi trong lồng quá dày và khoảng cách giữa các lồng nuôi cũng không đảm bảo theo quy chuẩn. Từ kết luận trên, đoàn kiểm tra đã đưa ra các giải pháp trước mắt nhằm giảm tình trạng cá chết như kiến nghị UBND xã Hương Toàn thu gom xác cá chết nổi trên sông, tăng khoảng cách các lồng nuôi từ 5m trở lên và giảm mật độ cá trong các lồng nuôi xuống. Tăng cường sục khí trong các lồng bằng máy sục khí ôxy hoặc máy bơm; treo túi vôi vào góc lồng nuôi cá... Đại diện Chi cục Thúy y tỉnh TT-Huế cũng khuyến cáo người dân không nên thả cá giống để nuôi mới cũng như cá giống bổ sung trong thời gian này trên sông Bồ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_164342_nuo-c-song-bo-khong-luu-thong-ca-che-t-tra-ng-lo-n.aspx