Núp bóng nhà trọ buôn ma túy

Tháng 6, tháng cao điểm phòng chống ma túy, các TS Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Đội CSMT) CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng khá bận rộn khi thường xuyên bám địa bàn, tuyến để nắm thông tin liên quan về hoạt động của tội phạm. Trên cơ sở diễn biến tình hình địa bàn, TS phát hiện nhiều thông tin liên quan đến một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình này, TS thấy nổi lên 2 đối tượng thường bán ma túy cho một số con nghiện ở nhiều địa chỉ khác nhau. Chân dung hai đối tượng lần lượt được các TS làm rõ, là Nguyễn Thanh Dũ (1995) và Đoàn Công Pháp (1996, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tuy có chỗ ở ổn định nhưng cả Dũ và Pháp rất ít khi ở nhà mà thường thuê nhà trọ trên địa bàn Q. Thanh Khê để dễ bề hoạt động. Bên cạnh đó, sau mỗi phi vụ Pháp thường kẹp bồ vào các nhà hàng, vũ trường ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Sau nhiều ngày đeo bám, tài liệu của các TS đã chứng minh khá đầy đủ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của hai đối tượng này nên ngày 31-5, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê ra quyết định xác lập Chuyên án D617 để tập trung đấu tranh triệt xóa. Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ làm Trưởng Ban chuyên án (BCA). Đây cũng chính là thời điểm Đội CSMT huy động gần như toàn bộ lực lượng vào cuộc để theo dõi, giám sát tất cả di biến động của các đối tượng liên quan, không bỏ sót bất cứ biểu hiện bất thường nào. Một số con nghiện thường giao dịch mua bán với Dũ và Pháp cũng được TS để mắt đến. Vào cuộc đồng bộ, đến ngày 1-6, BCA nhận được tin từ TS báo về, khả năng Dũ sẽ có cuộc hẹn để bán ma túy cho con nghiện tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành. Từ thông tin này, chỉ huy BCA bố trí lực lượng TS mai phục tại những địa chỉ Dũ thường đến thuê nghỉ trọ. Đúng như dự đoán, khi Dũ vừa gặp con nghiện liền bị các TS khống chế bắt quả tang, thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng một số dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Pháp, Dũ và tang vật.

Một mặt chỉ đạo ĐTV đấu tranh với Nguyễn Thanh Dũ, chỉ huy BCA tiếp tục tung TS, ĐTV bí mật bám sát di biến động của Đoàn Công Pháp để chờ cơ hội thuận lợi là bắt giữ, tránh bị động. 7 giờ ngày 2-6, các TS đã bất ngờ kiểm tra phòng trọ số 3, dãy trọ số 21-Ngô Gia Khảm (thuộc P. Thanh Khê Đông), bắt quả tang Pháp đang tàng trữ một số lượng lớn ma túy gồm 3 gói ma túy đá (hơn 20g), 62 viên thuốc lắc, 1 gói bột do thuốc lắc bị nghiền nát, 1 triệu đồng. Qua xác minh bước đầu, Pháp khai nhận, ngày 30-5, Pháp nhờ một người tên Rô (không rõ lai lịch) mua 25 triệu đồng ma túy chuyển qua đường xe khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trong đó, 10 triệu đồng được 3 gói ma túy đá, 15 triệu đồng mua 70 viên ma túy thuốc lắc, sau đó mang về cất giấu trong loa tại phòng trọ nơi Pháp đang sống chung như vợ chồng với một cô gái tên T.K. Trước đó, Pháp đã kịp bán được 8 viên thuốc lắc với giá 400.000 đồng/viên cho một con nghiện. Đến 7 giờ ngày 2-6, khi biết nhà trọ bị kiểm tra, Pháp đã nhanh tay lấy chiếc loa đang giấu ma túy đem ra sau đường luồng của nhà trọ để phi tang thì bị bắt quả tang.

Ngày 12-6, Đại úy Trần Văn Nhân - Đội phó Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Dũ và Đoàn Công Pháp để tiếp tục phục vụ công tác điều tra mở rộng án.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_167616_nu-p-bo-ng-nha-tro-buon-ma-tu-y.aspx