Ở đâu có quán trà đá, ở đó có điểm ghi lô đề

Điều kiện của một tụ điểm ghi lô đề rất đơn giản: đó chỉ là quán trà đá nằm vỉa hè với chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế nhựa, một tập 'cáp' ghi số và một cuốn 'nhật ký lô đề' cho người chơi 'nghiên cứu'.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

“Hậu mãi” cho “khách sộp”

Ghé vào một quán bán trà đá trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi khá bất ngờ khi thấy cách thức giao dịch của các chủ đề với khách diễn ra công khai. Lựa cuốn “kinh thánh” (cuốn sổ ghi các số trúng trước đó và các số có khả năng độ), một thanh niên chăm chú nhìn vào dãy dài những con số như bị mê hoặc.

Ít phút sau, người này đọc lên những con số 08, 80... và đưa cho chủ hàng nước cả trăm nghìn đồng. Tò mò, chúng tôi được chủ hàng nhanh nhảu: “Xem đi em, chị lựa cả rồi, kiểu gì không “đề”, thì cũng “xiên”, “lô”, “ba càng”.

Khi bạn tôi vừa gật gù lựa con số đề, vị chủ ngoáy vội vào một tờ giấy trắng còn gọi là “tích kê” nhỏ bằng lòng bàn tay. Đồng thời, vị chủ hàng cũng “sao y” toàn bộ nội dung (ngày tháng, con số, số tiền…) đó vào một tờ giấy có khổ to hơn hay còn gọi là “tờ phơi” để lưu lại thông tin, lấy cơ sở thanh toán khi khách trúng số.

Một chiêu câu khách khác của các chủ hàng này chính là chính sách “hậu mãi” cho những dân chơi “sộp”, đánh với số tiền lớn. Cụ thể, với số tiền lô đặt 23.000 đồng/điểm (theo giá thị trường của “dân lô”), nếu người chơi đặt từ 15 điểm trở nên sẽ được giảm xuống còn 22.500 đồng/điểm.

Thậm chí là rẻ hơn chút nữa, tùy theo độ tin cậy với khách hàng... 17h chiều, sau khi tan ca, anh S. và nhóm bạn đồng nghiệp chưa về phòng luôn mà rẽ vào một quán nước lề đường. Chưa kịp ngồi xuống, cả nhóm đã hỏi nhau chuyện hôm nay đánh "con gì".

Một người trong nhóm nói: "Hôm qua, tự nhiên thấy hai thằng lạ mặt đi vô xóm trọ; đi xe biển số có 2 số cuối là 21 nên tao quất luôn. Chiều chúng bay đợi tin tốt lành của tao". Một người khác tiếp lời: "Tối qua, tao mơ ông bà già vô đây chơi, thăm tao với đứa em gái. Mấy khi mà ông bà già tao có điều kiện mà vô đây được; tao đánh luôn năm sinh của ông. Hy vọng là may…".

Cuộc trò chuyện hơn 1 giờ của 4 nam công nhân chỉ xoay quanh chuyện "con lô, con đề" và một vài chuyện rắc rối nhỏ gặp phải trong giờ làm việc tại công ty.

Ghi lô đề, kiếm 450 triệu mỗi ngày

Theo tìm hiểu, đa số các chủ quầy vé xổ số đều tham gia ghi thay cho một “nhà cái” và ăn chiết khấu, họ được coi là các “chân rết” của “nhà cái”.

Thực trạng lô, đề núp bóng vé xổ số cũng diễn ra tại hầu hết các điểm bán vé số vỉa hè hiện nay. Bên cạnh sạp hàng luôn có những chiếc ghế nhỏ, và cuốn “kinh thánh” đã mở sẵn để khách hàng tiện tra cứu. Qua quan sát, khách đến giao dịch cũng có đủ độ tuổi, trong đó, có khá nhiều người già...

Khi được hỏi về những khoản ăn - thua của khách, ai là người được hưởng, chị này liền phân trần: “Nhà cái ăn là chính, chị chỉ hưởng phần trăm, có định sẵn rồi”. Đóng vai trò là người tổ chức chung độ, “nhà cái” đã ôm trọn mọi hình thức cờ bạc kiểu lô, đề.

Những “tờ phơi” tổng hợp các con số, số tiền đánh cược của được các chủ ghi lưu giữ, sau đó đọc cho “nhà cái” nắm bắt thông tin để có cứ liệu thanh toán tiền ăn - thua.

Ngày 30/5/2017, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 trong 7 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Các bị can gồm cặp vợ chồng Nguyễn Thị Bích Liên - Nguyễn Kim Nguyên (54 tuổi), Lê Thị Nguyệt (được tại ngoại), Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thành.

Trước đó, ngày 19/5, Cục Cảnh sát Hình sự, C45 (Bộ Công an) bắt quả tang vợ chồng Liên, Nguyên và Nguyệt (giúp việc) đang nhận và phân chia các bảng lô đề từ các chân rết fax đến.

Cảnh sát thu giữ tại chỗ 123 bản phơi ghi lô đề viết tay và bản fax; 5 quyển sổ ghi các số lô đề; 6 máy fax; 80 triệu đồng; hơn 4.000 USD; 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 530 triệu đồng.

Qua khai thác nhanh, C45 đồng loạt tổ chức bắt giữ Hải, Nghĩa, Hồng, Thành là những chân rết trong đường dây này. Riêng Nguyệt, mới được thuê về để nhận fax cho vợ chồng Liên - Nguyên 3 ngày trước nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo nhà chức trách, vợ chồng Liên - Nguyên đã hoạt động trong đường dây lô đề này một thời gian dài. Hằng ngày, cặp vợ chồng này thu lợi bất chính từ 350 đến 450 triệu đồng.

Huyền Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/o-dau-co-quan-tra-da-o-do-co-diem-ghi-lo-de-d50014.html