Ô tô chở gia đình rơi xuống suối, 2 bố con tử vong

Ô tô 4 chỗ chở cả gia đình bị rơi xuống suối, hai người tử vong, hai người hiện còn mất tích.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn ô tô 4 chỗ rơi xuống suối, vào khoảng 00h ngày 8/7, một gia đình đi ô tô 4 chỗ từ xã Lam Vỹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) lên thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, Thái Nguyên), khi đi qua cầu tràn (ngầm tràn) thuộc địa phận xã Linh Thông thì không may bị tai nạn, chiếc xe chở cả gia đình bị rơi xuống suối.

Đến hơn 7h sáng ngày 8/7, người dân trong xã phát hiện thi thể hai bố con ở suối Lam Vỹ - Linh Thông. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Lam Vỹ đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể người bị nạn.

Khu vực phát hiện thi thể các nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Lý Hải Lân (SN 1984) và con trai là Lý Trung Dũng (4 tuổi). Hiện người vợ là Phạm Thị Huế (SN 1985) cùng con trai lớn Lý Hải Phong (8 tuổi) mất tích chưa được tìm thấy.

Trao đổi với PV, ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết: “Đến đầu giờ chiều nay (8/7), người nhà của nạn nhân đến nhận thi thể. Đồng thời, biết được vụ việc xảy ra tại xã Linh Thông, hai bố con bị trôi theo con suối về đây, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 8km”, ông Cường nói.

>>> Mời độc giả xem video Quặn lòng 3 đứa trẻ mồ côi vì tai nạn giao thông - Nguồn VTC:

Ông Lưu Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Linh Thông (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 00h ngày 8/7, chiếc xe ô tô 4 chỗ do anh Lý Hải Lân điều khiển đi từ xã Lam Vỹ lên thị trấn Chợ Chu. Khi đi qua cầu tràn thuộc địa phận xã Linh Thông thì không may gặp nạn khiến cả gia đình và chiếc xe ô tô bị rơi xuống suối.

Ông Lưu Tiến Thành cho hay, tối ngày 7/7, trên địa bàn xã có mưa lớn, có thể xe ô tô đi qua cầu tràn đã bị lũ cuốn trôi.

“Chúng tôi đang trục vớt chiếc xe ô tô bị nạn lên bờ. Tuy nhiên, hai mẹ con không còn ở trong xe. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm thi thể hai mẹ con”, ông Thành nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/o-to-cho-gia-dinh-roi-xuong-suoi-2-bo-con-tu-vong-898454.html