Ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị cẩu về bãi

Ô tô dừng đỗ, lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ở nhiều phường, quận trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phải cẩu xe về bãi do không có mặt tài xế.

Theo kế hoạch ngày 10/3, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố.

Chiều 6/3, Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng xử lý một trường hợp xe đỗ tại ngã rẽ Quang Trung - Hồ Xuân Hương. Chiến sĩ công an phường Nguyễn Du cho biết, trường hợp này tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính 700.000 đồng theo Nghị định 46.

Ô tô vi phạm bị cẩu về bãi do không có mặt tài xế. Nếu có tài xế lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở tài xế di chuyển.

Ô tô vi phạm bị cẩu về bãi do không có mặt tài xế. Nếu có tài xế lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở tài xế di chuyển.

Quan sát của phóng viên, nhiều tuyến vỉa hè, lòng đường ô tô vẫn thản nhiên vi phạm dừng đỗ. Ô tô dàn hàng 3 đỗ trước Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Xe đỗ vi phạm tại ngã tư Thái Phiên - Mắc Hắc Đế.

Đoạn phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng từ trụ sở của Sở Xây dựng cho đến sát tòa nhà Gelex bên cạnh lòng đường, vỉa hè ô tô đỗ, đẩy người đi bộ phải đi lại dưới lòng đường.

Vỉa hè trước Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Ngay cả công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cũng đỗ xe dàn hàng đối diện chợ Đồng Xuân cản trở các phương tiện lưu thông (Ảnh chụp sáng 2/3).

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-o-to-do-lan-chiem-via-he-long-duong-ha-noi-bi-cau-ve-bai-600109.vov