Ô tô nhập khẩu giảm giá trong tháng Tết

Xét về trị giá trung bình (chưa kể các khoản thuế), giá xe dưới chín chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1/2017 thấp hơn so với nửa đầu tháng 1/2016.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1-2017, cả nước nhập khẩu hơn 4.900 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 116 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2016, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 2.600 chiếc.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, xét về trị giá trung bình (chưa kể các khoản thuế), giá xe dưới chín chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1/2017 thấp hơn so với nửa đầu tháng 1/2016. Cụ thể, giá trung bình nửa đầu tháng 1 năm ngoái là 26.630 USD/xe, trong khi năm nay chỉ gần 21.108 USD/xe.

Theo các đơn vị kinh doanh ô tô, nửa đầu tháng 1/2017 lượng xe nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái là do sức tiêu thụ của thị trường tiếp tục tăng mạnh. Ngoài ra, lộ trình giảm thuế cho xe nhập khẩu từ các nước ASEAN chính thức áp dụng từ đầu năm 2017 (giảm 10%) nên nhiều khách hàng bắt đầu đặt mua từ thời điểm này.

>>> Đọc thêm: Người Việt không cần xếp hàng mua ô tô nhập khẩu đắt đỏ nữa?

Nguồn: plo.vn

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/o-to-nhap-khau-giam-gia-trong-thang-tet-d301486.html