Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh

Cột mốc năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN vào Việt Nam sẽ giảm còn 0%. Thời điểm này, lượng xe nhập khẩu từ nước ngoài cũng như các nước ASEAN vào thị trường trong nước ngày càng nhiều.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh. Ảnh: Thuận Phong.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3/2017, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đạt hơn 6.300 chiếc, cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 2.500 xe. Bên cạnh đó, lượng xe nhập khẩu trong tháng 2 cũng tăng mạnh với 9.000 chiếc ô tô.

Theo đánh giá chung của các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô trong nước, trong số các loại ô tô nhập khẩu vào thị trường trong nước thì các loại xe nhập khẩu từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonexia,… đang có biểu hiện tăng mạnh. Đây được xem là biểu hiện manh nha khẳng định sự quan tâm của các đối tác khu vực đối với thị trường Việt Nam.

Ghi nhận thị trường ô tô trong nửa đầu tháng 3/2017, mặc dù kim ngạch nhập khẩu ô tô trong nước tháng 3 tăng hơn tháng 2 khoảng 2.000 chiếc, nhưng trị giá ước đạt vẫn chỉ bằng con số 153 triệu USD của tháng trước đó.

Như vậy, với trị giá ô tô nhập khẩu giảm (số lượng tăng), đồng nghĩa với việc giá ô tô ngoại nhập đang có xu hướng giảm giá, qua đó cảnh báo về sự cạnh tranh quyết liệt giữa các dòng xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước trong giai đoạn từ nay đến đầu năm 2018.

Thuận Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/o-to-nhap-khau-nguyen-chiec-tang-manh-d56006.html