Ô tô xếp hàng dài mua vé, trạm Bến Thủy mở cửa miễn phí

Sáng 9/4, hàng trăm tài xế tiếp tục lái xe qua cầu Bến Thủy 1 (nối liền tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) phản ứng và yêu cầu dời trạm thu phí.

Chủ phương tiện ô tô phản ứng vì cho rằng, không sử dụng tuyến đường tránh Vinh kéo dài gần 25km mà vẫn phải trả phí. Từ 8h sáng, nhiều chủ phương tiện đã tập trung tại đầu cầu Bến Thủy để ký đơn kiến nghị, huy động tiền lẻ để tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư Cienco4 dời trạm thu phí Bến Thủy, theo tin tức trên báo Vietnamnet.

Ách tắc giao thông, trạm thu phí Bến Thủy mở cửa cho xe ô tô đi qua miễn phí.

Sau khoảng hơn 2 tiếng chuẩn bị, khoảng 100 xế hộp đi đến trạm thu phí Bến Thủy 1 dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu với mục đích “câu giờ” phản đối trạm thu phí.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã huy động tối đa lực lượng, để đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc. Tuy nhiên, nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng... mua vé qua cầu khiến giao thông ùn tắc.

Để giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa cho phương tiện qua cầu. Đến hơn 11h, đoàn xe phản đối đã rời trạm thu phí, giao thông được ổn định.

Cũng trong sáng nay, nhiều người đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi nhà đầu tư Cieco4 yêu cầu không thu phí tại những người không tham gia sử dụng đường BOT.

Cũng vào sáng 9/4, đông đảo người dân tập trung tại thị trấn Xuân An, gần cầu Bến Thủy với các băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu nhà đâu tư Cienco 4 phải miễn, giảm phí cho người dân có hộ khẩu tại các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, theo tin tức trên báo Infonet.

Anh Nguyễn Văn Linh (người Nghi Xuân) phản ánh: “Nếu nói, đóng tiền bảo trì cầu Bến Thủy 1 thì lại càng không hợp lý. Đơn giản, cầu xây đã lâu, thu phí cũng đã hoàn thiện, đã đóng phí cả hàng chục năm trời, chả lẽ giờ còn đóng tiếp. Còn nói đóng phí cho đường BOT thì lại càng không, chúng tôi có đi đường này đâu mà đóng. Thật vô lý”.

“Còn việc, nhà đầu tư trả lời dân rằng sẽ giảm phí 50% cho những phương tiện ở hai đầu cầu Bến Thủy, tôi không chấp nhận. Giảm là giảm cho đối tượng nào, cái đó phải rõ ràng.

Còn với chúng tôi, quan điểm nhất quán, không đi một mét đường BOT nghĩa là không đóng phí. Chúng tôi, đòi quyền lợi chính đáng, chứ không có ý chống đối hay làm sai trái chỉ thị của ai?” – một người dân tại Nghi Xuân bức xúc nói.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, việc dân tập trung diễu hành tại hai đầu cầu diễn ra thời gian qua. Lực lượng công an địa phương đã có mặt và đảm bảo an ninh trật tự cung đường, đồng thời tuyên truyền người dân trở về nhà, mọi kiến nghị phía công an sẽ có trách nhiệm phản ánh lên nhà đầu tư, Bộ GTVT, Bộ tài chính .

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Vietnamnet, Infonet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/o-to-xep-hang-dai-mua-ve-tram-ben-thuy-mo-cua-mien-phi-d96433.html