Ở tù vì nghe lời bạn nhậu

Đang ngồi nhậu cùng Lê Văn Trọng (sinh năm 1988) tại nhà Đồng Văn Tèo (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đồng ý tham gia đánh nhau giúp Tèo. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, rồi lại tiếp tục gây sự.

Trưa 7/6/2022, Mai Hoàng Phi (sinh năm 1991) đến đòi nợ vợ Tèo, không gặp nên bỏ đi. Trong lúc quay xe, Phi đụng gãy sào phơi đồ trước cửa nhà Tèo. Trưa hôm sau, Tèo, Hùng, Trọng uống rượu. Nhớ chuyện cũ, Tèo gọi điện thoại cho Phi: “Đụng gãy sào đồ, đụng trầy xe người ta sao không nói gì hết vậy?”. Hai bên cự cãi qua điện thoại.

Đang có hơi men, không kiềm chế được bản thân, Tèo đáp trả: “Mầy có ngon thì lên đây”. Bực tức, Phi hăm dọa đem súng (chó lửa) đến bắn Tèo. Cuộc trò chuyện mở loa ngoài, Đồng Văn Hiếu (con ruột Tèo) nghe được, gọi điện thoại rủ Nguyễn Trần Phương Linh (sinh năm 2005, bạn Hiếu): “Nhà tao có chuyện, mầy lên liền đi”.

Khoảng 20 phút sau, Linh đến gặp Hiếu, nghe thuật lại câu chuyện. Khi Hiếu đi vào nhà lấy áo mặc, Tèo dặn: “Có gì nó lên cho ba hay, huýt sáo, la lên cũng được”. Hiếu cùng Linh tìm hung khí, nấp ở hẻm 2 chờ Phi đến. Khoảng 15 phút sau, thấy Phi chạy xe vào hẻm, Hiếu huýt sáo, la lớn báo hiệu cho Tèo biết. Phi đậu xe ở hẻm 3, đi bộ vào nhà Tèo và móc khẩu súng. Lúc này, Hiếu, Linh cầm gạch đi theo sau Phi. Tèo, Trọng, Hùng đều cầm dao chờ sẵn.

Bị cáo Hùng trả giá đắt cho sự hung hăng

Phi đứng trước nhà cự cãi, bắn 1 phát sượt qua bàn tay phải của Tèo, trúng vào má trái của Trọng. Ngay lập tức, Tèo, Trọng, Hùng cùng cầm dao chém nhiều nhát. Phi chạy lùi vào nhà Tèo, tiếp tục bắn sượt qua vai trái của Tèo, trúng vào đùi phải của Trọng. Cả 3 tiếp tục cầm dao đuổi theo. Lúc này, 4 người (bạn của Phi, chưa rõ họ tên, địa chỉ) đến tìm Phi, bị Hiếu, Linh cầm gạch ném.

Nghe tin "có đồng bọn của Phi đến", Tèo, Trọng, Hùng không đuổi theo Phi nữa, cầm dao chạy về phía những người mới đến, làm họ hoảng sợ bỏ chạy. Hiếu dùng chân đạp ngã xe của Phi, cùng Linh dùng gạch ống đập nhiều cái làm đầu xe hư hỏng. Phi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị, đến ngày 17/6/2022 ra viện, mang thương tật 59%.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến xác minh hiện trường. Ngày 8/6/2022, UBND phường Mỹ Xuyên có công văn đề nghị xử lý nghiêm hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng đối với nhóm người trên. Từ ngày 11 đến 5/9/2022, Tèo, Trọng, Hiếu, Linh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú.

Ngày 24/12/2022, Phi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt tạm giam để điều tra. Cùng ngày, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 4/11/2023, Hùng bị bắt theo quyết định truy nã. Thời gian Hùng bỏ trốn, Tèo, Trọng, Hiếu, Linh và Phi đã bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu. Bị cáo cho rằng, vợ đang chuẩn bị sinh con nên bị cáo mới bỏ trốn đi làm ăn nơi khác để kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra Hội đồng xét xử, dù bị cáo bỏ trốn đi làm ăn, biết bản thân đang mang tội nhưng bị cáo vẫn tiếp tục gây sự đánh người để bị xử phạt hành chính.

Do đó, cần có mức hình phạt tương xứng với việc làm của bị cáo, đồng thời phải đủ sức răn đe, giáo dục để bị cáo biết sửa chữa, quay đầu làm người có ích. Với những việc làm sai trái trong lúc say sỉn, cùng với việc thiếu kiềm chế bản thân, nghe theo lời rủ rê bạn bè, bị cáo Hùng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm c, Khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/o-tu-vi-nghe-loi-ban-nhau-a394298.html