“Ở V-League, Công Phượng sẽ không ghi được bàn như thế”

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng trận giao hữu U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia gần như không có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn.

⇒ Bóng đá 24h cập nhật nhanh chóng tin tức thể thao 24h và lịch thi đấu V-League .

Hậu vệ U23 Malaysia kèm không quá chặt

Hôm qua, U23 Việt Nam đã mở đầu chiến dịch SEA Games bằng chiến thắng đậm trước U23 Malaysia. Đây là một trận đấu mà đối thủ đã thi đấu rất hời hợt nên chúng ta tấn công từ đầu tới cuối. Dù đội nhà có màn trình diễn tốt nhưng theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh thì nó không có ý nghĩa gì vì đối thủ quá yếu và lại đá không hết sức.

Ông Vinh “Nghệ” nói: “Tôi thật sự không hiểu tại sao bóng đá Việt Nam sau bao nhiêu năm vẫn thích chọn các đối thủ yếu để thi đấu giao hữu. Chiến thắng như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Điều chúng ta cần là những đối thủ mạnh để cọ xát và chỉnh sửa những điều chưa thật sự tốt".

Điều cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói không sai bởi các ĐT Việt Nam luôn được coi là “vua giao hữu”. Chúng ta thắng như chẻ tre ở các trận đấu tập nhưng khi vào giải thường lại thua chính đối thủ ấy. Những kỳ SEA Games, AFF Cup gần đây đều như vậy. Sắp tới ĐTQG lại có trận giao hữu với đối thủ yếu hơn Đài Loan trước thềm vòng loại Asian Cup 2019.

Nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng , ông Vinh cho rằng đó là vì hậu vệ U23 Malaysia kèm người hời hợt: “Tình huống Văn Toàn ghi bàn, đáng lẽ chính Công Phượng phải dứt điểm được trước đấy thì mới là đẹp. Nhưng Công Phượng bí nên phải chuyền ra cho Văn Toàn. Hoặc pha bóng Công Phượng ghi bàn, nếu ở V-League có lẽ không làm được. Các cầu thủ Malaysia buông lỏng quá nên Công Phượng mới xử lý được như vậy".

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/o-vleague-cong-phuong-se-khong-ghi-duoc-ban-nhu-the-168-153627.html