Obama: Quan hệ tốt với Nga đáp ứng lợi ích của Mỹ và thế giới

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng trong giai đoạn cầm quyền ông đã tìm cách hợp tác, cải thiện quan hệ mang tính xây dựng với Nga.

"Mối quan hệ tốt với Nga đáp ứng lợi ích của Mỹ và toàn thế giới. Đó là phương hướng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi", Tổng thống Barack Obama cho biết tại cuộc họp báo cuối cùng trong nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng tinh thần cạnh tranh như trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.

Ông Obama khẳng định sau khi ông Vladimir Putin trở lại làm Tổng thống Liên bang Nga, Moskva bắt đầu có "luận điệu chống Mỹ". Theo ông, "điều này đã khiến cho tinh thần thù địch trở lại và làm quan hệ xấu đi."

Trong khi đó, Mỹ đã đóng góp vào việc cải thiện nền kinh tế Nga. Ngoài ra, Tổng thống mãn nhiệm Mỹ cho biết ông hy vọng sẽ xây dựng "mối quan hệ vững chắc" giữa Nga và Ukraine, cũng như hoan nghênh các cuộc đàm phán có thể giữa Moskva và Washington về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Tùng Bách (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/obama-quan-he-tot-voi-nga-dap-ung-loi-ich-cua-my-va-the-gioi-d90426.html