Obama - Tận lực tri thiên mệnh

Sau một năm tại chức, tổng thống Obama tuyên bố: “tôi thà làm tốt một nhiệm kỳ”. Thế nhưng, ông Obama chắc chắn vẫn muốn tái đắc cử. Cho nên, ông cần cải thiện hình ảnh của mình khi bước sang năm 2011.

Tin liên quan: Năm 2011 là năm thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống, là năm quan trọng để xem liệu ông có tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào năm sau đó hay không. Những gì tổng thống đạt được trong năm thứ ba sẽ là cơ sở quan trọng cho quyết định bỏ phiếu của người dân vào năm sau. Và nếu kết quả không tốt thì sẽ dễ dàng bị đối thủ công kích hơn. Có lẽ vì thế, mà trong hơn một tháng qua, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tỏ ra tận lực hơn cả lúc mới nhậm chức tổng thống, nhiều vấn đề quan trọng đang được thực hiện rốt rảng với hi vọng mau chóng có được kết quả tích cực. Từ đối ngoại Liên quan đến Trung Quốc, ông Obama đã không ngại ngần đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm nhất. Đình đám nhất là quyết định bán cho Đài Loan số lượng vũ khí trị giá 6 tỷ đô la, Washington cũng mở ngỏ sẽ bán nhiều hơn nữa và cũng không bỏ qua khả năng cung cấp cả các loại chiến đấu cơ tối tân mà Đài Loan mong muốn. Giới chức Hoa Kỳ cũng đưa ra những cáo buộc mạnh mẽ cho rằng Bắc Kinh hậu thuẫn cho nhóm hacker đã tấn công Google cùng hơn 30 công ty khác tại thung lũng Silicon. Cáo buộc bao gồm cả việc cho rằng trường Đại học Giao thông Thượng Hải và trường dạy nghệ Lam Tường là các cơ sở huấn luyện hacker. Hoa Kỳ cũng quyết liệt chỉ trích việc đồng Nhân dân Tệ được định giá thấp, vấn đề này được cho rằng sẽ còn nhiều tranh cãi gay gắt. Ông Obama cũng đã tiếp chuyện đức Dalai Lama bất chấp phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh… Xa hơn, Nhà Trắng đề cập đến việc ông Obama sẽ viếng thăm một số quốc gia Đông Nam Á trong năm nay, nhằm đảm bảo vị thế cân bằng với Trung Quốc tại khu vực này. Trước hết, trong tháng ba tới, ông Obama sẽ có chuyến viếng thăm chính thức Indonesia, tiếp đến là Australia. Có vẻ như, ông Obama cố gắng chứng minh: “nước Mỹ không thể về nhì” như ông đã nói trong thông điệp liên bang vừa qua, khi nhiều người Mỹ tỏ ra lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tại chiến trường Afghanishtan, ngay sau chương trình “chìa bàn tay” nhằm chiêu hồi các chiến binh Taliban, NATO nhanh chóng thực hiện một chiến dịch tảo thanh rầm rộ. Cả hai chương trình là những bằng chứng cho thấy ông Obama muốn nhanh chóng giải quyết xong chiến trường đầy rối rắm này. Có như thế, cùng với việc triệt thoái khỏi Iraq, ông Obama mới có thể trút được gánh nặng mà người tiền nhiệm để lại. Và cũng là để trấn an công chúng rằng Hoa Kỳ sẽ không sa lầy ở hai chiến trường Iraq và Afghanishtan. Đến đối nội Trong tháng một, ông Obama cũng đã loan báo một kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa sắp tới với sự cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ. Theo ước tính, kế hoạch ngân sách trên sẽ tiết kiệm đến 250 tỷ đô la cho năm tài khóa sắp tới. Đó là một trong những chỉ dấu để chứng minh cho nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách đang diễn ra khá trầm trọng. Trước đó, tổng thống cũng đã tuyên bố giảm lương của các quan chức chính phủ. Tuy số tiền tiết kiệm của việc giảm lương chả đáng vào đâu so với thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ. Nhưng rõ ràng đó là một hành động rất có tính dân vận. Ngoài ra, kế hoạch ngân sách cũng có khoảng 100 tỷ để khuyến khích các công ty thuê mướn lao động nhằm hạ nhiệt tình trạng thất nghiệp hiện tại của nước Mỹ. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp hai con số đang là áp lực đè nặng lên chính phủ của ông Obama. Song hành theo đó, ông Obama cũng thể hiện rõ hơn quyết tâm đạt được dự luật mới về bảo hiểm y tế. Ông Obama đã kêu gọi các chính khách của cả hai đảng cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề này. Ngài tổng thống cũng tự tin tuyên bố rằng những cải cách sẽ giúp cho ngân sách bình ổn hơn trong thời gian tới. Rõ ràng, khi đây là tâm điểm nghị trình chính trị mà ông đã đề ra cho người dân Mỹ. Nên nếu những cải cách ấy không trở thành hiện thực thì đó sẽ là thất bại nặng nề cho tổng thống Barack Obama. Và tri “thiên mệnh” Xem ra, ông Obama đang ra sức giải quyết cấp tập những vấn đề xương xẩu nhất cả về đối nội lẫn đối ngoại để chứng minh mình không chỉ là người giỏi diễn thuyết. Trước đó, nhiều người đã mỉa mai ông là người: “nói giỏi hơn làm”. Chắc chắn, ngài tổng thống sẽ còn tiếp tục tận lực hành động thêm nhiều hơn nữa từ nay đến cuối năm. Người phương Đông có câu: “tận nhân lực, tri thiên mệnh”, ông Obama đang rất tận lực, nhưng “thiên mệnh” chính trị của ông là một hay hai nhiệm kỳ thì còn phải chờ. Cũng thật trùng hợp khi năm sau ông bắt đầu vào hàng ngũ tuần, độ tuổi mà Khổng Tử nói rằng: “ngũ thập tri thiên mệnh”. Biết đâu, tuy xung đột với Trung Quốc khá nhiều vấn đề nhưng biết đâu những gì đến với ông Obama lại đúng theo đạo Khổng của người Trung Quốc.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/Obama-Tan-luc-tri-thien-menh-896503/