Obama, Warren Buffett làm gì đầu tiên vào mỗi sáng?

Tất cả những người thành công, từ Warren Buffett đến cựu tổng thống Obama đều cam đoan rằng, các thói quen lành mạnh vào buổi sáng chính là một trong những chìa khóa quan trọng để “làm nên sự nghiệp”. Họ đã thành công vì biết tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Và đây là việc đầu tiên trong ngày họ làm mỗi khi vừa thức giấc.

1. Cựu tổng thống Mỹ - Barack Obama

Đã từng là người đứng đầu của một quốc gia, Obama thường xuyên phải làm việc khuya và chỉ được ngủ tối đa 5 tiếng mỗi ngày. Với nhiều người khác, họ sẽ tranh thủ thời gian hiếm hoi của mỗi buổi sáng để ngủ thêm chút nữa nhưng với Obama thì không. Ông luôn tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ các vấn đề nhỏ nhặt như ăn gì hôm nay, mặc gì bây giờ...mà thay vào đó sẽ dậy sớm để dành đúng 45 phút mỗi buổi sáng tập thể dục nhằm tăng cường sức khỏe. Đó là lý do vì sao dù thức khuya, dậy sớm, rất ít khi uống cà phê nhưng ông vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng để thực hiện một núi công việc đang chờ đợi mỗi ngày.

2. Tỷ phú Richard Branson - người sáng lập Virgin Group

Tỷ phú Richard Branson thường giữ thói quen thức dậy vào khoảng 5 giờ sángvà bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc tin tức, trả lời email, lên kế hoạch làm việc cho cả ngày dài và sau đó là tập thể dục.

Brason chia sẻ rằng “sau 50 năm làm kinh doanh, tôi đã học được rằng, nếu tôi thức dậy sớm dù chỉ 1 tiếng đồng hồ, tôi cũng có thể hoàn thành vô số công việc, tôi có thể dành thời gian cho gia đình, rèn luyện sức khỏe bản thân và quyết định xem những việc quan trọng cần làm trong ngày”.

3. Tỷ phú đầu tư Warren Buffett

Warren Buffett có thói quen đón bình minh bằng việc đọc sách. Trên thực tế, Buffett dành đến 80% thời gian mỗi ngày để đọc và suy nghĩ.

Khi được hỏi làm thế nào để khôn ngoan hơn, Buffett đã đưa ra một chồng giấy và nói rằng “hãy đọc 500 trang như thế này mỗi ngày, đó là cách mà kiến thức hình thành. Tất cả chúng ta, bạn cũng như tôi đều có thể xây dựng kho kiến thức cho riêng mình nhưng hầu hết chúng ta đều không nỗ lực”.

Được biết, khi bắt đầu kinh doanh, Buffett không chỉ đọc 600, 700 trang sáng mà thậm chí là cả 1000 trang mỗi ngày. Nó mang lại kiến thức và giúp Buffett thành công như ngày hôm nay.

4. Nữ hoàng Elizabeth II - người trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh

Nữ hoàng Elizabeth II có thói quen thức dậy vào lúc 7h30 sáng sau đó cùng chồng ăn bữa sáng theo kiểu Anh gồm các món như giăm bông, nước hoa quả, các món trứng, và mật ong. Sau đó bà sẽ đọc báo hặc nghe tin tức buổi sáng.

5. Kevin O'Leary - ông chủ của Tập đoàn tài chính O’Leary

Kevin O’leary là nhà sáng lập và là ông chủ của Tập đoàn tài chính O’Leary. Ông bắt đầu được nhiều người trong giới kinh doanh biết đến sau khi bán công ty phần mềm The Learing Company của mình cho Matel với giá 3,65 tỷ đô la vào năm 1999.

Tên tuổi của ông càng nổi tiếng hơn sau khi làm giám khảo của show truyền hình khởi nghiệp nổi tiếng có tên “Shark Tank” và được mệnh danh là “Người tuyệt vời”. O`Leary đã giúp không ít cách doanh nhân khởi nghiệp thoát được sự bế tắc trong con đường kinh doanh của mình.

Vị doanh nhân người Canada này chia sẻ, ông thường giữ thói quen thức dậy vào lúc 5h45 sáng, công việc ông làm đầu tiên sẽ là kiểm tra thị trường trái phiếu châu Âu và châu Á, sau đó ông sẽ thực hiện bài tập cardio và xem các chương trình kinh doanh trên tivi.

6. Tỷ phú John Paul DeJoria

Doanh nhân John Paul DeJoria là nhà đồng sáng lập của hãng sản phẩm dành cho tóc Paul Mitchell và hãng rượu Patron Tequila. Không giống như những siêu sao tài chính trong danh sách này, DeJoria đã chia sẻ một thói quen rất đặc biệt vào mỗi buổi sáng của mình: “Khi thức giấc, tôi sẽ nằm yên trên giường khoảng 5 phút để thư giãn, lúc này, tôi sẽ tránh suy nghĩ đến công việc hay lịch trình làm việc. Tôi thường nghĩ về gia đình, những điều tôi đạt được trong cuộc sống và cảm thấy biết ơn”. Sau đó, tỷ phú này sẽ nhấm nháp một tách cà phê hoặc 1 tách cappuccino

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/obama-warren-buffett-lam-gi-dau-tien-vao-moi-sang-761833.html