Obama xua tan cơn giận của Tổng thống Brazil

Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil hôm nay thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết ông sẽ ra lệnh điều tra hoạt động theo dõi bà của Cơ quan An ninh Quốc gia.

Bà Rousseff và ông Obama đã hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nga vào tối 5/9. Phát biểu sau cuộc gặp, nữ Tổng thống Brazil thông báo ông Obama đã nhận trách nhiệm về việc NSA xâm nhập vào thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS của bà, Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng thống Brazil bên lề hội nghị G20 tại Nga vào ngày 6/9. Ảnh: Reuters.

"Obama nói ông ấy sẽ trực tiếp yêu cầu các quan chức liên quan điều tra vụ việc. Chính phủ Mỹ sẽ trả lời cáo buộc của Brazil vào ngày 14/9", bà Rousseff nói.

Ông chủ Nhà Trắng cam kết ông sẽ trả lời chính thức về cáo buộc theo dõi vào ngày 13/9. Vì thế Rousseff sẽ không hủy chuyến thăm Mỹ vào tháng 10.

Vài hôm trước kênh truyền hình Globo của Brazil đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) xâm nhập vào thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS của bà Rousseff và Tổng thống Enrique Pena Nieto của Mexico. Globo nói rằng họ lấy "tin động trời" này từ những tài liệu do Edward Snowden, cựu nhân viên của NSA, cung cấp.

Một quan chức cấp cao của Brazil nói với Reuters rằng Tổng thống Brazil có thể hủy chuyến thăm Mỹ vào tháng 10 và giảm mức độ quan hệ thương mại nếu Nhà Trắng không công khai xin lỗi bà.

"Rousseff cảm thấy tức giận vô cùng. Đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Mỹ cần phải xin lỗi Rousseff và đó phải là lời xin lỗi trước công chúng. Nếu Mỹ không làm thế, rất có thể bà ấy sẽ không tới Washington vào tháng 10", vị quan chức giấu tên nói.

Hai vị Tổng thống Mỹ và Brazil ngồi cạnh nhau trong phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nga.

Quỳnh Trang

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/obama-xua-tan-con-gian-cua-tong-thong-brazil-post350408.html