Olympic Rio 2016: Đoàn TTVN hoàn thành các nội dung thi đấu

Tối 18/8 (giờ Hà Nội), VĐV Nguyễn Thị Lụa, VĐV cuối cùng của Đoàn TTVN đã “chốt” chương trình thi đấu tại Olympic 2016 trong trận đấu gặp đô vật nữ người Senegal Isabelle Sambou ở hạng 53 kg.

Olympic Rio: 2 nữ VĐV 'khóa sổ' chương trình thi...
Chào đón ĐT bắn súng trở về
VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Rio 2016

Nguyễn Thị Lụa (áo xanh) thi đấu với đô vật Senegal.

Ở hạng 53 kg nữ, có 19 đô vật tham dự, trong đó có 6 đô vật phải tham dự vòng sơ loại để chọn ra 3 VĐV vào vòng 2. Lá thăm đã đưa Nguyễn Thị Lụa vào thẳng vòng 2 mà không phải dự vòng sơ loại nên đây cũng có thể coi là may mắn với đô vật duy nhất của Việt Nam thi đấu ở Olympic 2016 (trước đó, nữ VĐV Vũ Thị Hằng đã không thể thi đấu ở hạng 48 kg do chấn thương).

Đối thủ của đô vật nữ Việt Nam là VĐV Isabelle Sambou (người Senegal, 35 tuổi) có nền tảng thể lực hơn hẳn. Chính vì vậy, Nguyễn Thị Lụa đã không thể đạt mục tiêu giành một chiến thắng tại Olympic.

Chung cuộc, Nguyễn Thị Lụa thất thủ với điểm số 0-5 và dừng bước tại đấu trường Olympic.

Như vậy, trận đấu của Nguyễn Thị Lụa đã khép lại chương trình thi đấu của các VĐV Việt Nam tại Olympic Rio 2016.

Kết thúc kỳ Olimpic lần thứ 31, Đoàn Việt Nam giành được 1 HCV/kỷ lục Olympic và 1 HCB đều do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Đây được coi là kỳ tích của TTVN tại Thế vận hội kể từ khi tham gia Olympic Moscow 1980.

Tính đến hết ngày 18/9, Đoàn TTVN xếp thứ 45 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.

Thùy Linh

Từ khóa: Olympic , Rio 2016 , Việt Nam , đô vật , Nguyễn Thị Lụa , hạng cân

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/olympic-rio-2016-doan-ttvn-hoan-thanh-cac-noi-dung-thi-dau/284488.vgp