Ôm ba con tự tử để trả thù chồng

(TinnhanhVietNamnet)-Vì hận chồng mà một người phụ nữ ở Hồ Nam, Trung Quốc đã trói chặt chân tay của ba đứa con rồi ôm chúng nhảy xuống hồ tự tử.

Sáng (27/4), trong lúc đi làm đồng, người dân Lâm Vũ, Hồ Nam đã phát hiện ra xác một người phụ nữ và ba đứa trẻ đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường. Trong lúc vớt xác, đội cứu hộ nhận thấy hai tay người phụ nữ ôm chặt ba đứa trẻ. Một đầu dây thừng quấn quanh bụng chúng, đầu kia buộc chặt vào cổ người phụ nữ. Qua điều tra, cảnh sát cho hay, người phụ nữ tên là Hoàng Như Lan, 38 tuổi người huyện Lâm Vũ. Ba đứa trẻ hai trai, một gái độ tuổi từ 7-11 đều là con của chị ta. Chính ủy phòng An ninh công cộng Lâm Vũ cho biết, Hoàng Như Lan ôm theo ba con tự tử là để trả thù chồng. Được biết, ngày 22/4, Như Lan và chồng có xảy ra to tiếng. Bên ngoài chị ta tỏ ra hết sức bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày 25/4, Như Lan tiễn chồng đi làm việc tại mỏ quặng. Đến sáng 26/4, mọi người phát hiện ra cả bốn mẹ con cùng mất tích và tìm thấy thi thể vào sáng 27/4 ại hồ nước làng Yến Động. Hiện xác người chết đã được mai táng chu đáo. Sầm Hoa (Theo Thời báo Bắc Kinh)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Om-ba-con-tu-van-de-tra-thu-chong-912914/