Ôman khai trương nhà máy chế biến sinh học đầu tiên ở vùng Vịnh

Theo tờ báo Khaleej Times, Công ty Năng lượng Xanh Ôman (OGEC) chuẩn bị khai trương nhà máy chế biến sinh học đầu tiên ở khu vực vùng Vịnh để sản xuất ethanol chủ yếu từ quả chà là thay thế một phần cho xăng và dầu điêden.

small_1514.jpg OGEC sẽ đầu tư 28,65 triệu USD để xây dựng một nhà máy chế biến sinh học tại thành phố Sohar cách thủ đô Muxcát 240 km về phía tây bắc. Nhà máy này dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2007 hay đầu năm 2008, có công suất ban đầu 900.000 tấn/năm, và sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2 năm tới. Theo Giám đốc điều hành OGEC Mohammed Salf Al Harthy, nhà máy trên sẽ thu lợi nhuận 225 triệu USD trong năm đầu tiên hoạt động. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ xuất khẩu 80% sản lượng sang Châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ -những thị trường có nhu cầu nhiên liệu thay thế đang gia tăng như ở Mỹ, Canađa và Braxin. Bên cạnh đó, OGEC cũng dự định thành lập một loạt các trạm chứa nhiên liệu sinh học tại Ôman và hướng tới cắt giảm 20% lượng khí thải CO vào năm 2020.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28962-oman-khai-truong-nha-may-che-bien-sinh-hoc-dau-tien-o-vung-vinh