Ồn ào lệnh cấm, ''Con đường xưa em đi'' được lưu hành trở lại

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trước năm 1975 vì chưa đúng quy định của pháp luật.

Sáng nay 15/4, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản và tiến hành thu hồi quyết định “cấm lưu hành vĩnh diễn” 5 ca khúc: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân (cùng tác giả Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), báo Kiến thức đưa tin.

'Con đường xưa em đi chính thức được lưu hành trở lại. Ảnh: VTV

Đại diện Cục NTBD cũng thừa nhận là quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trên của Cục chưa đúng, vì chưa đủ cơ sở tạm dừng phổ biến các bài hát này.

Trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên cho biết: "Tôi đã yêu cầu Cục NTBD tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975, gây bức xúc dư luận thời gian qua".

Như vậy, sau những nỗ lực của báo chí, bài hát "Con đường xưa em đi" và 4 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã chính thức được lưu hành trở lại, sau gần 2 tháng bị Cục NTBD tạm dừng lưu hành.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Lao động, Kiến thức)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/on-ao-lenh-cam-con-duong-xua-em-di-duoc-luu-hanh-tro-lai-d96921.html