Ổn định sinh hoạt người dân, xử nghiêm vi phạm sau vụ cháy ở Nha Trang

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa ban hành Công điện về vụ cháy hàng chục căn nhà ở Nha Trang, Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Đám cháy nằm trên cồn nên cảnh sát cứu hỏa không thể tiếp cận dập lửa. Ảnh: VnExpress

Theo Công điện, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại, bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán; đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại các Công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 và Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm quy định về không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép; xử lý nghiêm vi phạm.

Gần 23h hôm qua, 17/1, xảy ra vụ cháy khoảng 70 căn nhà ở khu dân cư thuộc tổ 6, Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo phản ánh của báo chí, do phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, mái tôn nên lửa bén nhanh. Khu vực hỏa hoạn là địa bàn cồn, nằm giữa biển, đường vào nhỏ, nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng và người dân phải dùng xô múc nước chữa cháy. Sau khoảng 3 giờ, đám cháy hoàn toàn được khống chế.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/on-dinh-sinh-hoat-nguoi-dan-xu-nghiem-vi-pham-sau-vu-chay-o-nha-trang-315999.html