Ông Ahmadinejad sẽ rời chính trường vào năm tới

(TNO) Một tờ báo Đức ngày 17.6 đưa tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm tới, theo hãng tin AP.

Tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dẫn lời ông Ahmadinejad nói ông định trở lại công việc nghiên cứu học thuật. Tổng thống Iran khẳng định như thế, dù ông nói rằng ông có thể tham gia hoạt động chính trị ở một trường đại học. “Tôi sẽ không sáng lập bất kỳ đảng hoặc nhóm chính trị nào”, ông Ahmadinejad nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad - Ảnh: AFP

Ông Ahmadinejad không thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2013 do quy định giới hạn nhiệm kỳ. Khi được hỏi liệu ông có hình dung khả năng trở lại chính trường vào một thời điểm nào đó sau này, như Tổng thống Vladimir Putin của Nga, Tổng thống Iran đã trả lời: “Không, 8 năm là quá đủ”.

Khang Huy

>> SCO phản đối can thiệp quân sự vào Trung Đông
>> Sáng kiến từ cựu tổng thống G.W.Bush
>> Phát hiện siêu virus máy tính ở Trung Đông
>> Chưa có bom hạt nhân, Iran vẫn bị vây
>> Mỹ, EU hoan nghênh đề nghị của Iran

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120617/ong-ahmadinejad-se-roi-chinh-truong-vao-nam-toi.aspx