Ông Ba 'đất phèn' được phong Anh hùng Lao động

TP - Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho dược sĩ Nguyễn Văn Bé.

Ông Bé được gọi thân mật là ông Ba đất phèn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười. Gần 30 năm bám trụ tại ấp 3, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, ông Bé đã biến vùng đất hoang hóa, chua phèn nơi đây trở thành một khu bảo tồn và nghiên cứu thiên nhiên. Hiện nay, Trung tâm đang bảo tồn trên 1.000 ha rừng tràm đặc dụng, tinh chế trên 50 loại dược liệu phục vụ sản xuất các loại dược phẩm trong nước và xuất khẩu, với doanh thu hàng năm 5 - 6 tỷ đồng. Ông Bé cùng địa phương xây dựng trường tiểu học Hương Tràm, đào đắp trên 100 km kênh mương, làm đường giao thông, chuyển giao gần 1.000 ha đất cho dân trong vùng, xây dựng nhà ở, cưới vợ - gả chồng cho một số công nhân, tạo “ốc đảo” của trung tâm thành mô hình kết nối giữa khoa học, sản xuất, môi trường, văn hóa - xã hội hài hòa.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187551&channelid=2