Ông cầm dao chém liên tiếp vào cháu họ đang ngủ

Cho rằng đứa cháu xúc phạm mình, bị cáo đã cầm dao chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tổn hại 27% sức khỏe.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Đương (SN 1974, trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống – Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 13/3/2016, gia đình bà Nguyễn Thị Đàn (chị gái Đương) tổ chức cưới vợ cho con trai, biết Đương hay uống rượu say rồi gây chuyện nên mọi người trong gia đình khuyên không uống rượu, tránh việc không hay.

Bị cáo Nguyễn Văn Đương trước vành móng ngựa.

Đến chiều cùng ngày, có khách đến ăn cỗ cưới, trong đó có 2 người quen nên Đương ra bàn uống rượu cùng. Trong khi ăn uống, Đương có phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1995, là cháu họ gọi Đương bằng ông).

Nghĩ bị cháu mình xúc phạm, đến 00h30’ ngày 14/3, khi mọi người trong gia đình đang ngủ, còn anh Nguyễn Khắc Tuấn nằm ngủ ở ghế, Đương liền lấy một con dao rồi bất ngờ xông đến chém liên tiếp 4 nhát vào đầu và người anh Tuấn.

Sau khi gây án, Đương cầm dao bỏ ra ngoài cắt cổ tự vẫn nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn anh Nguyễn Khắc Tuấn cũng được người nhà đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Kết quả giám định xác nhận anh Tuấn bị tổn hại sức khỏe 27%.

Tại phiên tòa, bị cáo Đương đã cúi đầu nhận tôi, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đương mức án 13 năm tù giam, bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 42,86 triệu đồng./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/ong-cam-dao-chem-lien-tiep-vao-chau-ho-dang-ngu-543038.vov