Ông Đoàn Ngọc Hải cho 'nhổ' 3 cột cờ lấn chiếm trước ngân hàng Sacombank

3 cột cờ trước ngân hàng Sacombank đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành quận 1 lấn chiếm vỉa hè đã bị ông Đoàn Ngọc Hải ra lệnh cho đoàn kiểm tra tháo dỡ vào tối qua, 22.3. Trước khi hạ lá cờ tổ quốc xuống, vị Phó chủ tịch quận 1 đã yêu cầu ông Lê Thanh Nam phải thực hiện đúng thủ tục, trân trọng và xếp lại cẩn thận.

Ông Đoàn Ngọc Hải đang chỉ đạo lực lượng chức năng hạ cờ, trước khi nhổ bỏ 3 cây cột lấn chiếm vỉa hè

Lá cờ tổ quốc được kéo xuống trước. Hai cán bộ đã đứng hai bên, nâng niu lá cờ đỏ sao vàng và xếp lại cẩn thận. Sau đó, hai lá cờ màu xanh biểu trưng của ngân hàng Sacombank được hai cán bộ Trật tự đô thị kéo xuống.

Các công nhân đã tiến hành đập 3 cột cờ ngay trong đêm, theo lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận 1. Mỗi đầu tuần, toàn thể nhân viên của chi nhánh ngân hàng này sẽ đứng trước sân, chào cờ đầu tuần. Dù biết thế nhưng 3 cột cờ nằm ở vị trí lấn chiếm vỉa hè, ông Hải không thể nào du di, châm chước.

Chúng tôi đã liên hệ ông Trần Trọng Tín, giám đốc ngân hàng Sacombank (chi nhánh đường Nguyễn Thị Nghĩa) sáng nay, ông cho biết: "Tối qua tôi không có mặt ở đó nên không nắm rõ. Xin phép cho tôi không có ý kiến gì".

Việc hạ lá cờ tổ quốc được chính tay ông Lê Thanh Nam (đứng giữa), phó chánh văn phòng UBND quận 1 thực hiện

Ông Đoàn Ngọc Hải đang giám sát việc nhổ hạ cột cờ

Clip lực lượng chức năng làm thủ tục hạ cờ tổ quốc, trước khi bứng cột cờ:

Đêm qua, quán cà phê Stabucks nằm bên kia đường (thuộc phần đất của khách sạn New World) cũng bị ông Đoàn Ngọc Hải "ghé thăm". Đây là ngày thứ hai liên tiếp, ông Hải "đụng" vào khách sạn 5 sao này về vấn đề vỉa hè. Chủ quán cà phê là một phụ nữ Việt Nam, đã phải yêu cầu nhân viên mời đang khách ngồi hóng gió ngoài trời, nhâm nhi cà phê vào trong phòng máy lạnh, sau đó dẹp dọn bàn ghế để lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ bồn hoa lấn chiếm lòng lề đường. Khách Tây, Việt đang thưởng thức cà phê tại đây đều ngơ ngác trước sự "ghé thăm" bất ngờ của đoàn kiểm tra "giành lại vỉa hè của quận 1.

Ông Lê Thanh Nam, Phó chánh văn phòng UBND quận 1 đã truyền đạt lại chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải: Trong hai ngày, quán cà phê này phải thu xếp mọi thứ lại gọn gàng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Clip lực lượng chức năng đập bỏ bồn hoa lấn chiếm, làm việc với chủ quán cà phê Starbucks, khung cảnh quán lộn xộn:

Một số hình ảnh Phóng viên báo Điện tử Một Thế Giới ghi nhận vào tối qua, 22.3:

Sau khi làm thủ tục hạ lá cờ tổ quốc xong, hai cán bộ Trật tự đô thị hạ hai lá cờ hiệu của ngân hàng Sacombank

3 trụ cờ lấn chiếm vỉa hẹ bị đập, dỡ

Một trụ cờ đã được "nhổ"

Các nhân viên công lực khá vất vả

Các trụ cờ được lãnh đạo ngân hàng Sacombank xây dựng rất kiên cố

Các nhân viên đang ì ạch với trụ cờ cuối cùng

Đã bứng nhổ được

Một trụ cờ nằm chổng gọng trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Nghĩa

Đống gạch vụn trước trụ ATM của ngân hàng Sacombank

Quán cà phê Stabucks bên đường cũng bị ông Đoàn Ngọc Hải "ghé"

Ông Hải đã cho xe cẩu tiến hành tháo dỡ những bồn cây cảnh lấn chiếm vỉa hè trước tiệm cà phê này

Các công nhân đã đập bỏ những bồn cây

Xe câu đã nhổ những cây si lớn của quán

Ông Lê Thanh Nam, phó chánh Văn phòng UBND quận 1 đang đo đạc, kiểm tra xem 4 bậc thang này có lấn chiếm vỉa hè hay không

Ông Đoàn Ngọc Hải đang xem bản đồ trên điện thoại của một trợ lý

Bà chủ quán cà phê đang trải bản đồ địa chính trên tay

Và trải trên bàn cho lực lượng chức năng kiểm tra

Chủ quán đang chờ ký biên bản vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Quán cà phê Starbucks sau khi bị tháo dỡ các bồn hoa lấn chiếm tối qua

Bài, ảnh, clip: Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ong-doan-ngoc-hai-cho-nho-3-cot-co-lan-chiem-truoc-ngan-hang-sacombank-59258.html