Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức Phó Chủ tịch phường Tân Định

Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải vừa đề xuất điều chuyển Phó Chủ tịch phường Tân Định về làm chuyên viên Phòng Quản lý đô thị vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo báo Dân Trí, chiều 6/9, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết, đã gửi báo cáo đề xuất lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 1 chấp thuận luân chuyển ông Trần Trọng Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định về làm chuyên viên tại Phòng Quản lý đô thị quận 1.

Lý giải quyết định này, ông Hải cho biết, trong suốt 7 tháng qua, ông Nghĩa với tư cách là Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, phụ trách mảng trật tự đô thị nhưng không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Qua kiểm tra các tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu, Hoàng Sa… đêm 4/9, đoàn liên ngành của quận 1 do ông Hải dẫn đầu đã phát hiện hàng loạt các vi phạm. Trong đó, quán cà phê Highlands số 135A Trần Quang Khải từng bị xử lý lỗi để xe trên vỉa hè 7 tháng trước nhưng nay tiếp tục vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cách chức Phó Chủ tịch phường Tân Định. Ảnh: Thanh Niên

Phó Chủ tịch UBND cho rằng, trước đây đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý dứt điểm các vị trí chiếm vỉa hè và bàn giao UBND phường theo dõi, không để tái chiếm nhưng khi đi kiểm tra lại thì tình hình vẫn như cũ.

Theo báo Vietnamnet, ông Đoàn Ngọc Hải kết luận Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc đề xuất dựa trên chỉ thị của Thành ủy hồi đầu năm về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đề xuất điều chuyển bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo- Tổ trưởng Quản lý đô thị phường Tân Định về Đội Quản lý đô thị quận.

Trong chiều 6/9, ông Đoàn Ngọc Hải- Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP HCM) đã có báo cáo gửi Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quân, Ban chỉ huy Quân sự Q. 1 về việc có số điện thoại lạ gọi điện đe dọa. Cụ thể, trong 3 ngày qua có các cuộc gọi với thái độ rất cực đoan vào máy điện thoại di động của ông, đe dọa giết ông và cả gia đình.

Theo báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho rằng, ông bị đe dọa giết khi cá nhân ông trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo dẹp bãi xe sau lưng Nhà hát TP HCM, và một loạt các bãi xe trên các đường Thi Sách, Nguyễn Siêu, Lý Tự Trọng, Công xã Paris... Theo ông Hải, đây là những bãi xe có nguồn thu rất lớn (gần cả trăm tỷ đồng/năm), có liên quan đến nhiều đơn vị, cá nhân.

Báo VnExpress, số điện thoại nhắn tin đe dọa ông Đoàn Ngọc Hải và gia đình được xác định là 0017202472xxx và 0931699xxx. Theo ông Hải, ngoài việc bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, những đêm ông đi dẹp vỉa hè thường có 2 thanh niên chạy xe máy bám theo ông từ cổng UBND quận đến trước nhà.

"Tôi báo cáo quận ủy, công an không phải vì sợ mà muốn các trinh sát tìm được kẻ chủ mưu cản trở, phá hoại sự phát triển của xã hội", ông Đoàn Ngọc Hải nói.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ong-doan-ngoc-hai-de-nghi-cach-chuc-pho-chu-tich-phuong-tan-dinh-a201111.html