Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức một Chủ tịch phường

Vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã có văn bản đề xuất điều chuyển công tác ông Bùi Minh Tiến, chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh. Theo ông Hải, ông Tiến đã buông lỏng quản lý, không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè cần có hướng xử lý theo hướng hạ chức vụ.

Trước đó, ông Hải dẫn đầu Đoàn Kiểm tra liên ngành quận 1 đã đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Khi đi đến đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh), Đoàn công tác phát hiện 2 bãi xe chiếm gần hết vỉa hè dành cho người đi bộ.

Lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu kiểm tra giấy phép nhưng đại diện bãi xe trình ra giấy phép cũ hết hạn từ tháng 1/2017.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần "giải cứu" vỉa hè trên địa bàn quận 1 (Ảnh: Trần Phong)

Để xảy ra tình trạng trên, theo ông Hải, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh. Đến ngày 20/9, ông Hải đã có văn bản đề xuất điều chuyển công tác đối với Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh với lý do buông lỏng quản lý, không xử lý dứt điểm việc lấn chiếm vỉa hè.

Đây là lần thứ 2 ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức ông Tiến. Trước đó, vì để nhà hàng Biển Dương 3 liên tục vi phạm lấn chiếm vỉa hè, ông Hải đã đề xuất hạ chức ông Tiến nhưng chưa thực hiện.

Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ong-doan-ngoc-hai-de-xuat-ha-chuc-mot-chu-tich-phuong-d61678.html