Ông Donald Trump chần chừ việc 'tăng cường trừng phạt Nga'

Hôm 23/7, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng ký đạo luật tăng cường trừng phạt Nga sau khi các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ đồng thuận thông qua dự luật này vào cuối tuần qua.

Trước đó, hôm 22/7, các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cho biết đã đồng tình với đảng Cộng hòa về việc tăng cường lệnh trừng phạt với Nga, Iran và Triều Tiên trong một dự luật nhằm hạn chế bất kỳ động thái nào của Tổng thống Trump nếu ông có ý định chấm dứt hoặc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Thượng viện và Hạ viện để tăng cường lệnh trừng phạt với Nga cho tới khi tình hình Ukraine hoàn toàn được giải quyết và giờ chuyện này chưa xảy ra", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders chia sẻ với kênh truyền hình ABC.

Khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) sẽ ký đạo luật tăng cường trừng phạt Nga.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump đã thay đổi khi dự luật đưa thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Cũng theo người này, chính quyền của Tổng thống Trump "ủng hộ hướng đi của dự luật, nhưng sẽ không cân nhắc một cách dứt khoát cho đến khi có bản dự thảo cuối cùng và sẽ không có thay đổi nào khác nữa".

Ông Anthony Scaramucci, giám đốc truyền thông mới của Tổng thống Trump cho biết, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định có ký đạo luật tăng cường trừng phạt Nga hay không.

"Theo tôi, ông Trump có thể sẽ sớm đưa ra quyết định", ông Anthony Scaramucci chia sẻ với CNN.

Trong thời gian qua, ông Trump cũng đã vấp phải sự phản đối từ phía các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ khi tuyên bố theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với Nga. Chính quyền của ông Trump từng nhiều lần điêu đứng trước các cuộc điều tra về mối quan hệ giữa chương trình tranh cử của ông Trump với Nga hồi năm ngoái. Về phần mình, ông Trump khẳng định chiến dịch tranh cử của ông không liên quan tới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Reuters cho hay, Hạ viện có thể sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga vào ngày mai (25/7).

Trước khả năng Mỹ có thể tăng cường thêm lệnh trừng phạt với Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Washington hợp tác với các đối tác trong nhóm G7.

Theo một quan chức EU, Ủy ban châu Âu (EC) cũng sẽ cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc họp vào ngày 26/7 tới tại Brussels nếu ông Trump quyết định ký vào dự luật tăng cường trừng phạt Nga và sẵn sàng đưa ra biện pháp đáp trả Mỹ.

Trước đó, EU cũng đã đưa ra lời cảnh báo về những biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ áp đặt với Nga ngay tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức. Còn hiện tại, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker lo ngại đạo luật mới của Mỹ có thể gây ảnh hưởng tới các công ty châu Âu vốn đang tiến hành nâng cấp đường ống dẫn khí đốt ở Nga để phục vụ hệ thống vận chuyển tới Ukraine.

Nói cách khác, đạo luật mới của Mỹ có thể nhắm vào các công ty châu Âu đang làm ăn hợp pháp với Nga trong các dự án giao thông đường sắt, tài chính, vận tải biển và khai thác mỏ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-donald-trump-chan-chu-viec-tang-cuong-trung-phat-nga-post232751.info