Ông Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp bà Thái Anh Văn khi bà thăm Mỹ

Trước thềm năm mới (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump tuyên bố ông có thể sẽ tiếp lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) nếu bà Thái Anh Văn đến thăm Mỹ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2017.

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cùng vợ tại khu nghỉ dưỡng siêu sang Mar-a-Lago

Trong bài phát biểu đón chào năm mới ở khu nghỉ dưỡng siêu sang Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump nói: "Chúng ta có thể sẽ thấy điều đó diễn ra". Tuyên bố của ông Trump nói về việc ông sẽ cân nhắc tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nếu bà đến thăm Mỹ khi ông chính thức nhậm chức tổng thống.

Lãnh đạo Đài Loan sẽ quá cảnh tại Houston vào ngày 7.1 và một lần nữa vào ngày 13.1 tại San Francisco.

Ông Trump nói rằng vì lý do giao thức nên ông sẽ không tiếp bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào khi Tổng thống Barack Obama vẫn còn tại nhiệm.

Bắc Kinh trước đó đã nổi giận khi ông Trump nhận cuộc điện đàm chúc mừng của bà Thái Anh Văn và việc Tổng thống mới đắc cử tuyên bố sẽ xem xét lại nguyên tắc "một Trung Quốc".

Việc Mỹ tuyên bố cho bà Thái Anh Văn quá cảnh trong chuyến công du sang một số nước Nam Mỹ lại tiếp tục chọc giận Trung Quốc.

Bà Thái là lãnh đạo mới của hòn đảo từ tháng 5.2016. Trung Quốc tin rằng nữ lãnh đạo này muốn tuyên bố độc lập cho hòn đảo khi công khai không công nhận chính sách "một Trung Quốc", một hành động vượt quá lằn ranh đỏ.

Trong tuyên bố mới nhất của bà Thái đưa ra vào cuối năm 2016, nữ lãnh đạo hòn đảo khẳng định " Đài Loan là một quốc gia độc lập ". Đồng thời bà Thái còn nhấn mạnh Bắc Kinh đang thực hiện hàng loạt hành động "đe dọa" Đài Loan.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-donald-trump-tuyen-bo-se-tiep-ba-thai-anh-van-khi-ba-tham-my-53244.html