Ông Duterte giải thích lý do văng tục với EU

Giải thích lý do văng tục chửi bới EU, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông làm thế là do cảm thấy bị khiển trách bất công.

"Khi tôi còn là thị trưởng thì không sao. Nhưng bây giờ đã khác, tôi là tổng thống, đại diện cho một quốc gia" - tờ Inquirer dẫn lời ông Duterte phát biểu trước binh sĩ hôm 21.9 tại Camarines Sur.

"Tôi là tổng thống của một nước cộng hòa. Tại sao các vị xúc phạm tôi, vì sao các vị nguyền rủa tôi như thể tôi thấp kém và nằm dưới sự lãnh đạo của các vị? Đó là lý do vì sao tôi chửi bới tất cả bọn họ" - ông Duterte nói.

Trong bài phát biểu trước quan chức chính phủ ở thành phố Davao hôm 20.9, ông Duterte đã dùng từ bậy để chửi bới EU và giơ ngón tay thối trong lúc phát biểu.

Ngày 21.9, Đại sứ EU tại Philippines, Franz Jessen cho biết, quan hệ song phương giữa Philippines và EU vẫn được duy trì bất chấp hành động chửi bậy của ông Duterte.

"EU và Philippines có quan hệ tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề chống ma túy và nhiều vấn đề khác" - Đại sứ Franz Jessen nói.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ong-duterte-giai-thich-ly-do-vang-tuc-voi-eu-594454.bld