Ông Hải cứng rắn với người mẫu, cảm thông với cụ già

Ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết cẩu xe người mẫu đậu trái quy định trong khi để lại cầu thang lấn chiếm vỉa hè của nhà cụ bà 80 tuổi bị bệnh.

Kiên quyết cẩu xe người mẫu đậu trái phép

Tối 23/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn.

Khi đoàn có mặt ở đường Lê Lai (quận 1, TP.HCM), người mẫu Cao Thùy Linh, được cho là chủ xe Mercedes màu trắng mang BKS 51F - 13018 không ở đó.

Dù người mẫu Cao Thùy Linh xin nộp phạt nhưng đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu kiên quyết cẩu xe đậu sai quy định trên đường.

Dù người mẫu Cao Thùy Linh xin nộp phạt nhưng đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu kiên quyết cẩu xe đậu sai quy định trên đường.

Khi chiếc xe bị dán niêm phong và cẩu đi, Cao Thùy Linh mới có mặt. Cô giải thích chỉ vào lát rồi ra và xin được nộp phạt tại chỗ 700.000 đồng tuy nhiên ông Hải cương quyết cho cẩu xe về đồn.

Ông Hải chia sẻ, ông buộc phải cho lực lượng chức năng đưa xe về đồn với trường hợp này, vì ngay đối diện đó có bãi đậu xe thu phí nhưng lái xe vẫn cứ vi phạm. Ngoài ra, đường Lê Lai đã có biển cấm dừng và cấm đậu.

“Mỗi một trường hợp ra đường lại khác nhau, chứ mình ngồi nhà mình nhìn tình hình phán xét thì khó lắm. Ra hiện trường thì mới thấy trường hợp nào là trường hợp phải cứng rắn”, ông Hải nhấn mạnh.

Thông cảm với gia đình cụ già 80 tuổi mắc bệnh

Trong khi đó, khi di chuyển đến căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, đoàn kiểm tra gặp một cầu thang được xây dựng ở mặt tiền nhưng chiếm vỉa hè. Ông Hải đã ra lệnh cho cấp dưới tiến hành phá dỡ.

Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng, chủ nhà ra giải thích rằng đây là căn nhà có nhiều tranh chấp và ở tầng trên có bà cụ 80 tuổi lâm bệnh.

Ông Hải thông cảm không tháo dỡ cầu thang vi phạm khi biết hoàn cảnh cụ già 80 tuổi bị mắc bệnh

Đại diện gia đình thừa nhận chiếm một phần vỉa hè nhưng bắt buộc phải xây dựng để có đường lên xuống. Ông Hải xét thấy trường hợp đặc biệt này nên quyết định để lại cầu thang nhưng lập biên bản về tình trạng lấn chiếm.

“Cầu thang này là vi phạm, đáng lẽ phải tháo dỡ ngay. Nhưng vì biết gia đình không còn lối đi nào nên sẽ thông cảm với chuyện này và xử lý sau”, ông Hải nhấn mạnh.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đập nhiều bậc thềm, mái hiên lấn vỉa hè, xử phạt quán nhậu để bàn ghế lấn chiếm vỉa hè và xả rác.

Một quán bị xử phạt 2 vi phạm là kinh doanh trên vỉa hè và xả rác với tổng số 6,5 triệu đồng.

“Cán bộ phải quyết liệt, mỗt tuần phạt một lần thì cả tháng mất hàng chục triệu họ sẽ không vi phạm nữa”, ông Hải nhấn mạnh.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-hai-cung-ran-voi-nguoi-mau-cam-thong-voi-cu-gia-3331793/