Ông Hàn Đức Long gửi thư tay cảm ơn luật sư, nhà báo đồng hành giúp minh oan

Sau khi được minh oan, ông Hàn Đức Long không quên công ơn của những người cùng ông vượt qua tháng này đằng đẵng, gian truân đi tìm lẽ phải.

Sáng nay 26/12, ông Hàn Đức Long đã viết bức thư tay cảm ơn những người đã đồng hành trong suốt 11 năm trời ông và gia đình đi tìm công lý.

Bức thư do ông Hàn Đức Long viết gửi đến luật sư, nhà báo để tỏ lòng cảm ơn.

Bức thư do ông Hàn Đức Long viết gửi đến luật sư, nhà báo để tỏ lòng cảm ơn.

Với tựa đề là "Lời cảm ơn", nội dung bức thư được ông Hàn Đức Long nêu rõ:

Tôi là tử tù Hàn Đức Long, sau 11 năm 2 tháng 2 ngày với 4 bản án tử hình, đến nay, tôi đã được trả tự do.

Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn các luật sư, các phóng viên báo đài, đặc biệt là các luật sư ở Trung tâm tư vấn pháp lý - Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng nhà báo Phạm Quốc Cường - (nay là Tổng Thư ký tòa soạn Pháp luật Plus - báo Pháp luật Việt Nam) đã tâm huyết, giúp đỡ để vụ án kết thúc.

Nay tôi đã được trả tự do và gia đình vô cùng biết ơn!".

Mặc dù đó là những nét chữ xiêu vẹo được ông viết vội vàng trong lúc còn rất mệt mỏi khi vừa mới ra tù chưa được bao lâu, nhưng đó là những dòng thư ngắn gọn thể hiện sự biết ơn sâu sắc của người tù oan đối với những "ân nhân" của mình.

Được biết, ông Hàn Đức Long nhận được sự quan tâm từ luật sư và báo chí kể từ năm 2011 khi bà Nguyễn Thị Mai - vợ của ông đến cầu cứu tại Trung tâm Tư vấn pháp luật, lúc đó có địa chỉ tại số 8 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, nay được đặt tại số 37 Nguyễn Đình Chiểu.

Luật sư Lê Xuân Thảo chúc mừng ông Hàn Đức Long khi ông được minh oan.

Luật sư Lê Xuân Thảo khi đó là Giám đốc Trung tâm, Luật sư Vũ Thị Nga là Phó Giám đốc Trung tâm, đã cùng nhau bắt tay vào nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sau đó giúp ông Hàn Đức Long đến cầu cứu bác Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Còn nhà báo Phạm Quốc Cường hiện là Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus (thời điểm đó đang công tác tại báo Dân trí) đã theo sát vụ việc được cho là có dấu hiệu oan sai này. Nhà báo Quốc Cường đã trực tiếp đến hiện trường cũng như nhiều lần gặp gỡ, động viên, trao đổi với bà Nguyễn Thị Mai trong suốt quá trình bà đi tìm công lý cho chồng của bà.

Nhà báo Phạm Quốc Cường (bìa trái, hiện là Tổng thư ký tòa soạn chuyên trang Phapluatplus.vn) là người đã đồng hành cùng gia đình ông Hàn Đức Long trong quá trình đi tìm công lý.

Nhà báo Phạm Quốc Cường tại hiện trường vụ án năm xưa.

Sáng 26/12, ông Hàn Đức Long cùng gia đình đã đến thăm và bày tỏ sự cảm ơn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sau khi nghe trình bày của các luật sư bào chữa cho ông Long đã có bức thư tay gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các cơ quan tố tụng để làm rõ sự việc.

Vụ án Hàn Đức Long là trường hợp hy hữu của ngành tố tụng tỉnh Bắc Giang. Sau 11 năm, 2 tháng, 2 ngày chịu oan ức, ngày 20/12 vừa qua, ông Hàn Đức Long mới chính thức được minh oan khi Viện KSND tỉnh Bắc Giang đình chỉ vụ án, yêu cầu địa phương phục hồi các quyền công dân cho ông.

Ông Hàn Đức Long gửi lời cảm ơn đến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong 11 năm qua, ông Long đã 4 lần bị tòa án tuyên tử hình mặc dù tại các phiên tòa ông đều một mực kêu oan.

Vụ án bắt đầu vào khoảng 19h ngày 26/6/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (đăng ký thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) không thấy con gái Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2.000) ở nhà, nên đã đổ xô đi tìm. Sáng hôm sau, có người phát hiện xác của cháu Yến tại mương nước ngoài đồng, khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy âm đạo cháu bị rách.

Tháng 10/2005, CQĐT nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (SN 1930) và con gái của bà Khuyến là Trương Thị Năm (SN 1960) đều tố cáo bị ông Long về hành vi hiếp dâm (hai người này từng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với ông Long).

Từ những tố giác trên, CQĐT đã bắt giam ông Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, bị can Long thú nhận hành vi hiếp dâm mẹ con bà Khuyến cùng việc hiếp dâm và giết hại cháu Yến. Thế nhưng tại tất cả các phiên tòa, ông Hàn Đức Long đều kêu oan và giải thích rằng mình bị ép cung, dùng nhục hình nên mới nhận tội.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ong-han-duc-long-gui-thu-tay-cam-on-luat-su-nha-bao-dong-hanh-giup-minh-oan-d32465.html