Ông Hàn Đức Long mời luật sư 'ân nhân' đòi quyền bồi thường sau 11 năm tù oan

Ông Hàn Đức Long đã có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của mình trong việc yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại oan sai.

Thông tin từ gia đình ông Hàn Đức Long cho biết, ông Long đã chính thức có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của mình trong việc yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại oan sai theo quy định của pháp luật.

Ông Hàn Đức Long mời luật sư bảo vệ quyền lợi của mình trong việc yêu cầu xin lỗi và bồi thường oan sai.

Trong đơn này, ông Hàn Đức Long nêu rõ, sau hơn 11 năm ngồi tù oan và được trả tự do vào ngày 20/12, ông đề nghị các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mình trong quá trình yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại oan sai.

Ông Hàn Đức Long mời các luật sư tham gia là: Luật sư Lê Xuân Thảo, Luật sư Vũ Thị Nga, Luật sư Đặng Thúy Quỳnh, Luật sư Nguyễn Thị Mai Anh và Luật sư Trần Thị Ngọc. Đây là nhóm các luật sư luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình ông trong việc tham gia kiến nghị, bào chữa cho ông trong lúc ông bị oan sai.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, luật sư Lê Xuân Thảo cũng đã xác nhận việc ông Hàn Đức Long gửi đơn mời các luật sư này tham gia bảo vệ quyền lợi trong thời gian tới.

Luật sư Lê Xuân Thảo đến thăm "tử tù" Hàn Đức Long sau khi ông được minh oan và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Ông Hàn Đức Long cho biết, ngoài những luật sư được nêu ở trên, gia đình ông không mời thêm luật sư nào khác tham gia vào quá trình ông yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại oan sai.

Theo nội dung về vụ án, cách đây 11 năm, vào khoảng 19h ngày 26/6/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (đăng ký thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) không thấy con gái Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2.000) ở nhà, nên đã đổ xô đi tìm. Sáng hôm sau, có người phát hiện xác của cháu Yến tại mương nước ngoài đồng, khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy âm đạo cháu bị rách.

Tháng 10/2005, CQĐT nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (SN 1930) và con gái của bà Khuyến là Trương Thị Năm (SN 1960) đều tố cáo bị ông Long về hành vi hiếp dâm (hai người này từng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với ông Long).

Từ những tố giác trên, CQĐT đã bắt giam ông Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, bị can Long thú nhận hành vi hiếp dâm mẹ con bà Khuyến cùng việc hiếp dâm và giết hại cháu Yến. Thế nhưng tại tất cả các phiên tòa, ông Hàn Đức Long đều kêu oan và giải thích rằng mình bị ép cung, dùng nhục hình nên mới nhận tội...

Thông qua lời cầu cứu của luật sư Lê Xuân Thảo, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi bản đề nghị viết tay đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chỉ đạo xem xét lại vụ án Hàn Đức Long và sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản sang TAND Tối cao và VKSND Tối cao và nêu ý kiến về việc này.

Ông Hàn Đức Long đã đến thăm và cảm ơn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sau khi được minh oan.

Đến năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.

Quá trình điều tra lại xác định, thời gian xảy ra vụ án cách đây đã 11 năm, kết quả điều tra lại và điều tra bổ sung không có thêm tình tiết nào mới. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang xác định, cho đến thời điểm hiện tại, không đủ căn cứ để kết tội ông Hàn Đức Long nên phải trả tự do cho ông.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tu-tu-han-duc-long-da-moi-luat-su-doi-quyen-boi-thuong-oan-sai-d32604.html