Ông John McCain thăm tàu USS John S.McCain ở Cam Ranh

Các thượng nghị sĩ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso đã đến thăm thủy thủ viễn dương trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain (DDG 56) lớp Arleigh Burke trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, Việt Nam vào ngày 2.6.

Thượng nghị sĩ John McCain được đón chào lên thăm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John S. McCain (DDG 56). (Ảnh: ĐSQ Mỹ)

Tiếng còi chào mừng vang lên khi các thượng nghị sĩ bước ngang qua các thành viên nghi lễ và tiến vào khu vực chỉ huy. Tại đây, sĩ quan chỉ huy tàu, Trung tá Alfredo J. Sanchez, đã chào đón các vị khách.

"Tôi đánh giá cao sự phục vụ của các bạn đối với đất nước. Những người dân bang Arizona mà tôi đại diện và những người dân mà các đồng nghiệp của tôi đại diện tại các bang khác, và người dân trên toàn nước Mỹ đều biết ơn vì các bạn đã ở đây, cách xa nhà và những người thân yêu, để đại diện cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ" - thượng nghị sĩ McCain nói.

Các thượng nghị sĩ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso đứng trước súng pháo hải quân. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)

Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, chỉ huy tàu Sanchez cũng thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với nỗ lực làm việc của thủy thủ đoàn. "Đây là một khoảnh khắc đặc biệt khi chúng ta có thể hội tụ và dành thời gian để ghi nhận sự nỗ lực làm việc và cống hiến của các thủy thủ, họ chính là sinh mệnh và tinh thần của con tàu USS John S.McCain.

Chính sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến để luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng của các thủy thủ đã mang lại sức sống cho Big Bad John (biệt danh của tàu USS John S. McCain) và thể hiện di sản của cha ông ngài thượng nghị sĩ John McCain".

Tàu USS John S. McCain đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt tên theo cha của thượng nghị sĩ McCain là John S. McCain, Jr. và ông nội của Thượng nghị sĩ là John S. McCain Senior.

Cả hai vị đều là những sĩ quan hải quân giàu thành tích, đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Hai người trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân được phong hàm đô đốc. Các thủy thủ gọi con tàu là "Big Bad John" để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo.

Thượng nghị sĩ John McCain thực hiện thủ tục tái nhập ngũ cho thủy thủ của năm, kỹ thuật viên điện tử cấp hai của tàu. (Ảnh: ĐSQ Mỹ).

Sau phần phát biểu, ông McCain đã thực hiện thủ tục tái nhập ngũ cho Thủy thủ của năm trên tàu, kỹ thuật viên điện tử cấp hai Michael Papapietro từ Blackwood, bang New Jersey và thăng cấp đại úy cho 3 sĩ quan.

“Tôi hết sức vinh dự khi được đích thân thượng nghị sĩ McCain làm thủ tục tái nhập ngũ. Thật xúc động khi được ông làm thủ tục tuyên thệ cho, đặc biệt trên chính con tàu được đặt tên theo di sản của gia đình ông” - Papapietro nói.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các vị khách và thủy thủ đoàn cùng dùng bữa trưa và tham quan tàu để các thủy thủ có cơ hội giới thiệu năng lực tác chiến và điều kiện sinh hoạt trên tàu.

Hạ sĩ tam cấp Matthew Burton nói: "Tôi rất vui vì chúng tôi đã có cơ hội để giới thiệu Big Bad John. Được giới thiệu và thể hiện niềm tự hào về công việc chúng tôi đang làm thật sự là một niềm vui lớn. Thật tuyệt vời khi các thượng nghị sĩ có thể thấy được khả năng của chúng tôi".

Chặng dừng kỹ thuật của tàu USS John McCain tại cảng quốc tế Cam Ranh là biểu tượng mạnh mẽ thể hiện hướng đi tích cực của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Kể từ khi đi vào hoạt động, tàu USS John S. McCain đã đóng vai trò tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương. Tàu McCain và tàu ngầm USS Frank Cable (AS 40) trở thành tàu hải quân Hoa Kỳ đầu tiên thăm cảng quốc tế Cam Ranh kể từ khi cảng đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2016.

Tàu USS John S. McCain, thuộc hải đội tàu khu trục (DESRON) 15, đang thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ong-john-mccain-tham-tau-uss-john-smccain-o-cam-ranh-670568.bld