Ông Lê Thụy Hải bênh cầu thủ của HAGL

Nổi tiếng hay chỉ trích, nhưng ông Lê Thụy Hải bất ngờ bênh lỗi ăn vạ của Thanh Hậu - cầu thủ lò HAGL vừa thi đấu trong màu áo U20 Việt Nam.

Theo dõi trận thua 0-2 của U20 Việt Nam trước U20 Honduras, chuyên gia Lê Thụy Hải nhận định, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vượt trội đối thủ về nhiều mặt, nhưng thua vì điểm mấu chốt: thể lực.

Ông Hải phân tích trên Trí Thức Trẻ: “Việt Nam mình hơn hẳn họ về kĩ thuật, phối hợp, cách chơi. Chúng ta chỉ thua họ về sức mạnh và thể lực thôi. Chúng ta vượt qua họ nhưng không thể đẩy dài được nên rất thiệt. Chúng ta phối hợp nhưng không thể vượt qua họ vì quá nhỏ, đẩy dài thì mất.

Honduras không có gì hơn chúng ta trừ sức mạnh và thể lực. Hiệp 1 họ cũng chơi pressing nhưng chỉ được vài phút đầu vì chúng ta biết phối hợp, cầm được bóng. Trận này chúng ta đá rất tốt so với các trận trước. Tôi thích cái đó”.

HLV Lê Thụy Hải.

Dưới góc nhìn của người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cựu HLV Becamex Bình Dương Lê Thụy Hải cho rằng, tình huống tốt nhất U20 Việt Nam tạo được (cú đá trúng cột của Quang Hải) là sự “thăng hoa nhất thời” chứ không phải yếu tố đột biến thường thấy. Ông bình: “Hải đáng lẽ cần phát huy nhiều hơn nhưng lại không được”.

Bàn về bàn thua đầu U20 Việt Nam phải nhận, ông Hải “lơ” một lần nữa nêu lên hạn chế thể lực:

“Bàn đầu nếu trung vệ số 3 (Tấn Sinh - PV) chạy nhanh hơn, đã bắt được quả tạt vào. Nhưng hết sức rồi. Hoặc quả xuống biên ở trước, đủ sức thì theo be là không tạt được.

Còn kĩ chiến thuật ta hơn chứ. Tâm thế vào trận hơn họ. Nói thế cho công bằng, ta thua chỉ vì thể lực thôi. Họ không có gì hơn mình dù thắng 2-0”.

Ở hiệp 2, có một tình huống rất đáng chú ý. Thanh Hậu nhận thẻ vàng, ít phút sau khi vào sân, vì lỗi ăn vạ. Rất bất ngờ, HLV Lê Thụy Hải không phê phán mà còn bênh vực. Theo ông, đây là chuyện thường thấy trong bóng đá và lấy dẫn chứng ở trận chung kết FA Cup mới đây để chứng minh:

“Cầu thủ là phải như vậy, được tiểu xảo mà nhưng có thành công hay không. Arsenal vừa đá với Chelsea bóng chạm tay song tiểu xảo thì vẫn “ăn”. Bóng đá là tiểu xảo, được chơi nếu qua mặt được trọng tài. Miễn là đừng đá xấu thôi. Đừng trách móc gì em ấy mà lúc đó phải thế thôi”.

Xem lại U20 Việt Nam 0-2 U20 Honduras:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ong-le-thuy-hai-benh-cau-thu-cua-hagl-a327283.html