'Ông lớn nào' sẽ chịu chi để sở hữu 53,59% vốn tại Sabeco?

Theo Công ty chứng khoán TP.HCM, nếu nhà nước bán 53,59% cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá thị trường thì đây sẽ là một số tiền rất lớn, khoảng 87.462 tỉ đồng.

Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết theo công văn ngày 30.8 của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Nhà nước sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco. Nhiều khả năng phương thức bán cổ phần sẽ là đấu giá. Tuy nhiên, chưa biết việc bán cổ phần sẽ được thực hiện một lần hay nhiều đợt. Nếu được làm theo cách thức tương tự như trường hợp của Vinamilk, thì nhiều khả năng cổ phần nhà nước sẽ được bán ra theo các đợt khác nhau.

HSC nhận định nhiều công ty bia trong khu vực và thế giới như Asahi; CUB & Heineken đều tỏ ra quan tâm mua vào cổ phần của Sabeco. Mặc dù vậy thị trường vẫn đồn đoán rằng một doanh nghiệp trong khu vực như Thai Beverage có thể có lợi thế hơn. HSC còn đưa ra dự báo, năm 2017, doanh thu thuần của Sabeco đạt 34.665 tỉ đồng, tăng trưởng 13,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.900 tỉ đồng, tăng trưởng 9,4%.

Giá trị thị trường của 53,59% cổ phần này theo HSC ước tính khoảng 87.462 tỷ đồng, tương đương 3,85 tỷ USD. Nhiều công ty bia trong khu vực và thế giới như Asahi; CUB & Heineken đều tỏ ra quan tâm mua vào cổ phần của SAB. Mặc dù vậy thị trường vẫn đồn đoán rằng một doanh nghiệp trong khu vực như Thai Beverage có thể có lợi thế hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế Sabeco đạt 2.567 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.442 tỷ đồng.

Như vậy, vẫn chưa biết các nhà đầu tư nào sẽ chi ra hàng tỉ USD để có thể sở hữu cổ phần tại Sabeco nhưng chắc chắn điều này đang tác động đến giá cổ phiếu của Bia Sài Gòn trên sàn. Đóng cửa phiên giao dịch 5.9, mã SAB tăng thêm 500 đồng/cổ phiếu và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay là 255.000 đồng/CP.

Trước đó, bộ Công Thương từng đưa ra đề nghị thoái vốn chủ sở hữu Nhà nước theo lộ trình chia làm 2 đợt.

Cụ thể, đợt 1 thoái 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.500 tỷ đồng trong năm 2016. Đợt thứ 2 sẽ thoái tiếp 36% còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017, sau khi Sabeco đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy vậy, mặc dù Sabeco đã lên sàn từ hồi tháng 12/2016 và thời điểm này chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm 2017 nhưng việc thoái vốn của ông lớn ngành đồ uống vẫn gần như dậm chân tại chỗ.

Mai An

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ong-lon-nao-se-chiu-chi-de-so-huu-5359-von-tai-sabeco-208177.htm