Ông Mattis: Ngoại giao với Triều Tiên “vẫn là ưu tiên”

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Mỹ vẫn hy vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng giải pháp ngoại giao. Liệu phát biểu mới của ông Mattis có làm dịu đi tình hình căng thẳng của bán đảo Triều Tiên?

Đài BBC News đưa tin tối 11/8, sau những ngày đấu khẩu giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo xung đột quân sự với Triều Tiên sẽ là "thảm họa" và phương thức ngoại giao đang đạt được kết quả nhất định.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao (Ảnh: AFP)

Bình Nhưỡng, hôm 10/8 tuyên bố đang hoàn tất kế hoạch bắn bốn tên lửa đạn đạo vào gần đảo Guam. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên "nên biết sợ" nếu gây chuyện với Mỹ.

Căng thẳng gia tăng mấy tuần qua sau khi Triều Tiên thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tháng Bảy. Liên Hiệp Quốc mới đây đã thông qua thêm trừng phạt kinh tế chống Bình Nhưỡng.

Các căn cứ quân sự Hoa Kỳ chiếm khoảng 1/4 diện tích đảo Guam (Ảnh: AFP/GETTY)

Hôm 9/8, Triều Tiên thông báo đang phác thảo kế hoạch trong tháng 8 sẽ bắn 4 quả tên lửa ICBM nhắm vào đảo Guam, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, máy bay ném bom chiến lược và có khoảng 163.000 binh lính đồn trú. Liệu phát biểu mới của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis “có tháo ngòi ra khỏi thùng thuốc nổ Triều Tiên”?

Thủy Tiên (Theo BBC News, 8/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ong-mattis-ngoai-giao-voi-trieu-tien-van-la-uu-tien-d60687.html