Ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử Chủ tịch LĐBĐVN

Chiều qua, Đại hội VI VFF đã diễn ra với những kết quả nhân sự đúng như dự đoán. Ứng cử viên duy nhất của chiếc ghế chủ tịch là ông Nguyễn Trọng Hỷ đã tái đắc cử vị trí chủ tịch VFF sau khi nhận được 67/68 lá phiếu ủng hộ từ các tổ chức thành viên.

Cũng giống như ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF khóa V là ông Lê Hùng Dũng cũng tái đắc cử với 41/67 phiếu. Riêng hai vị trí PCT chuyên môn và PCT truyền thông đã có những sự thay đổi bất ngờ. Ở vị trí PCT chuyên môn, PCT khóa V là ông Dương Vũ Lâm chỉ nhận được 21/68 phiếu, thua xa đối thủ của mình là ông Phạm Ngọc Viễn, người đạt tới 47/68 phiếu. Với việc trúng cử vào chiếc ghế PCT chuyên môn VFF, ông Viễn cuối cùng đã trở lại "chính trường" sau khi mất chức Tổng thư ký (TTK) VFF vào cuối năm 2004. Ở vị trí PCT truyền thông, PCT truyền thông VFF khóa V - ông Vũ Quang Vinh chỉ nhận được 31/67 phiếu bầu, trong khi đó ứng cử viên Nguyễn Lân Trung đạt được 36/67 phiếu bầu. Như vậy, PCT truyền thông VFF khóa này là ông Nguyễn Lân Trung. 23 thành viên của Ban chấp hành VFF khóa VI (Ảnh: Quang Minh). Sau khi bình bầu xong những vị trí chủ chốt của ngôi nhà VFF khóa mới, đại hội cũng nhất chí bổ nhiệm TTK VFF khóa V Trần Quốc Tuấn tiếp tục ngồi trên ghế TTK thêm một nhiệm kỳ. Trong hôm nay, TTK Trần Quốc Tuấn sẽ lựa chọn các phó TTK của mình, và theo dự đoán của nhiều người thì một trong hai phó TTK nhiều khả năng sẽ tiếp tục là ông Dương Nghiệp Khôi - "cánh tay phải" của ông Trần Quốc Tuấn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Một chiếc ghế khác ở VFF cũng rất được chờ đợi là ghế trưởng tiểu ban kỷ luật tiếp tục thuộc về ông Nguyễn Hải Hường - người đã giữ chức vụ này từ nhiệm kỳ V. Bên cạnh việc bình bầu nhân sự, Đại hội VFF hôm qua cũng đã lắng nghe rất nhiều những ý kiến tâm huyết, mà đáng chú ý nhất chính là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Danh Thái. Theo ông thì VFF suốt nhiệm kỳ qua chưa thu hút được sự đóng góp thực sự của những nhà chuyên môn bóng đá. Ông nói rõ: "Tôi được biết rằng rất nhiều chuyên gia bóng đá giỏi hiện nay vẫn đứng ở ngoài VFF, và chúng ta đang lãng phí tài năng của họ. Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng đề cập tới vấn đề mức lương của các cầu thủ Việt Nam hiện nay là quá cao, dẫn đến hàng loạt những hệ lụy không đáng có và VFF khóa mới cần phải có một hội thảo nghiêm túc về việc này. Riêng về việc các CLB Việt Nam hiện nay đang nhập tịch cầu thủ một cách ồ ạt, Thứ trưởng đã chỉ rõ: "Nếu cứ với xu thế này, các cầu thủ trẻ Việt Nam và nội lực của bóng đá Việt Nam sẽ bị hủy hoại sớm muộn. Theo tôi, chúng ta cần hạn chế việc nhập tịch cầu thủ ngoại, thậm chí không loại trừ việc coi một cầu thủ nhập tịch giống như một cầu thủ nước ngoài". Những ý kiến của ông Nguyễn Danh Thái đã nhận được những sự hưởng ứng lớn từ đại hội. Và chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cam kết là sẽ thảo luận, nghiên cứu những vấn đề này một cách nghiêm túc

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2009/10/152976.cand