Ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử

(ANTĐ) - Với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối 67/68, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã trở thành vị Chủ tịch VFF đầu tiên trúng cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp.

Kết quả trên đã nằm trong dự đoán của rất nhiều người khi ông Hỷ là cái tên duy nhất được đề cử vào chiếc ghế chủ tịch. Trong nhiệm kỳ của mình (khóa V), ông Hỷ đã hoàn thành trách nhiệm của một vị chủ tịch, đồng thời cũng đưa ra được những chiến lược, quyết sách đúng đắn, mà thành công nhất trong số đó chính là việc ĐTVN giành chức vô địch tại AFF Cup, và việc VFF xây dựng được trung tâm đào tạo bóng đá trẻ rộng tới 7,2 ha, với quy mô chuyên nghiệp giữa lòng thủ đô. Sau khi ông Hỷ tái đắc cử, những vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn hay phó chủ tịch truyền thông, đối ngoại được chờ đợi sẽ có những “làn gió mới”. ở nhiệm kỳ V, vị trí của Phó Chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm không đóng góp được gì đáng kể cho vấn đề chuyên môn của VFF. Hai cái tên được đề cử cho vị trí này là ông Dương Vũ Lâm và ông Phạm Ngọc Viễn (hiện đang làm Giám đốc TTHLQG I, Nhổn). Bản thân tôi lúc này cảm thấy rất vui và thoải mái, vì những gì tôi đã làm được trong nhiệm kỳ V và với cả những dự định của tôi ở nhiệm kỳ sắp tới nữa. Tuy thế, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình cũng lớn hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm trong nhiệm kỳ tới đây, mà cụ thể là phải hoàn thiện hơn nữa các quy chế, quy định của Liên đoàn. Chúng ta đã vấp phải nhiều khó khăn ở nhiệm kỳ vừa qua, nhưng rồi vẫn vượt qua, thì không lẽ gì VFF lại không thể vượt qua những thử thách sắp tới. Cá nhân tôi có cảm nhận rằng trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều đột phá. Đó dù chỉ là một cảm nhận, nhưng chắc chắn đó cũng là một nhiệm vụ mà những người làm chuyên môn phải có trách nhiệm làm được điều đó”. Và với số phiếu áp đảo 47/68 so với 21/68, ông Viễn đã trúng cử vào vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Rất nhiều người kỳ vọng sự am hiểu cũng như uy tín của ông Viễn trong lĩnh vực bóng đá sẽ đặt được dấu ấn tốt ở khóa VI này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại Vũ Quang Vinh cũng không thể tái đắc cử. Thay ông Vinh ở vị trí này là ông Nguyễn Lân Trung, nguyên Trưởng ban Truyền thông VFF, với số phiếu 36/67 so với 31/67. Trong ba chức danh phó chủ tịch, chỉ có vị trí của ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch tài chính - tài trợ là không thay đổi. Người được đề cử cùng ông Dũng ở vị trí này là ông Lê Văn Thành - Giám đốc Công ty CPTT Động Lực chỉ giành được 26/67 phiếu bầu. Với 41/67 phiếu, ông Lê Hùng Dũng sẽ tiếp tục với công việc của mình như ông đã làm ở nhiệm kỳ V. Vị trí còn lại trong bộ máy lãnh đạo của VFF là Tổng thư ký cho chính Chủ tịch bổ nhiệm. Tuy ông Hỷ nói rằng phải đến hôm nay, vị trí này mới được công bố, nhưng gần như chắc chắn TTK Trần Quốc Tuấn sẽ tiếp tục sát cánh cùng ông Hỷ thêm một nhiệm kỳ nữa.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59879&channelid=9