Ông Nguyễn Văn Mùi mất quyền phân công trọng tài từ vòng 9 V-League

Kể từ vòng đấu tới (vòng 9 V-League), ông Nguyễn Văn Mùi sẽ mất quyền phân công trọng tài làm nhiệm vụ trong các trận đấu.

Ở vòng 8 vừa qua, Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi vẫn độc quyền phân công trọng tài cho các trận đấu, do quy định mới của VPF chưa áp dụng. Mặc dù vậy, kể từ vòng 9 việc phân công trọng tài sẽ do một ê-kíp đảm nhận chứ không chỉ riêng Trưởng ban trọng tài.

Việc phân công trọng tài từ vòng 9 V-League sẽ không còn do ông Nguyễn Văn Mùi toàn quyền quyết định, thay vào đó là một cơ chế "nhiều cửa" hơn. (Ảnh: Trọng Phú)

Những người sẽ “hỗ trợ” ông Mùi trong công tác trọng tài là những thành viên trong Ban tổ chức giải gồm: Ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch thường trực; ông Cao Văn Chóng TGĐ và ông Nguyễn Minh Ngọc PTGĐ.

Việc hạn chế quyền hành của ông Mùi nhằm mục đích minh bạch hóa sự điều phối trong công tác trọng tài. Trước đó, nhiều CLB đã lên tiếng phản đối về công tác trọng tài. Người phản đối quyết liệt nhất là bầu Đức. Ông chủ của CLB HAGL từng tuyên bố: “Muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì cho anh Mùi nghỉ đi, không cần họp hành gì nhiều”.

Theo quy định mới của VPF, trước khi vòng đấu diễn ra 10 ngày Ban trọng tài sẽ lên danh sách bảng phân công trọng tài ở vòng đấu đó. Bản danh sách này sẽ được các thành viên của Ban tổ chức giải kiểm duyệt (3 nhân vật kể trên). Nếu tối thiểu 2/3 thành viên Ban tổ chức giải đồng thuận thì bản danh sách sẽ được đưa lên Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phê duyệt.

Nếu con số đồng thuận ít hơn thì bản danh sách sẽ được chuyển sang Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cân nhắc lại. Nhìn chung, công tác trọng tài sẽ trở nên phức tạp hơn với nhiều khâu rà soát, thay vì chỉ quy chế “một cửa” như những vòng đấu trước đây./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/ong-nguyen-van-mui-mat-quyen-phan-cong-trong-tai-tu-vong-9-vleague-600012.vov