Ông Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh cùng nói thẳng

Ông Nguyễn Xuân Anh khuyên lãnh đạo thử làm chủ doanh nghiệp, tuyên bố không bỏ rơi người nghèo...

Ngày 6/7 kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX bước sang ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận chung tại hội trường.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Thử làm chủ doanh nghiệp rồi biết

Khẳng định thủ tục hành chính hiện nay còn gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ:

"Tôi vẫn nói vui là mỗi lãnh đạo hãy thử làm chủ một doanh nghiệp, kinh doanh gặp những vướng mắc về giấy tờ, bị “hành” bởi các thủ tục hành chính thì sẽ hiểu được doanh nghiệp đang khổ thế nào.

Tôi chưa có cơ hội làm chủ doanh nghiệp nào cả nhưng tôi biết khó lắm, kinh doanh ăn nhau ở cơ hội. Vậy mà thủ tục hành chính quá rườm rà thì doanh nghiệp biết sống sao?".

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: VietNamNet

Theo ông Anh thì các cơ quan, ban ngành liên quan cần đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để chia sẻ với họ. Doanh nghiệp khỏe thì TP mới khỏe, nên hết sức quan tâm cải cách hành chính, mở rộng cơ chế đầu tư, ưu tiên doanh nghiệp phát triển. Nhất là trong giai đoạn khó khăn này, kiếm được nguồn thu nuôi hàng trăm công nhân viên khó khăn lắm.

Về vấn đề thu hút đầu tư FDI, ông Nguyễn Xuân Anh, nói : “Đúng là chúng ta không nên chỉ chú trọng thành tích, cần quan tâm chất lượng hơn số lượng. Đắt sắt ra miếng chứ không ồ ạt. Xác định rõ thu hút gì? Có đem lại thành tích không?

Tùy từng đối tượng có biện pháp thu thút đầu tư khác nhau mà định hướng là phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch”.

Ông Nguyễn Bá Cảnh trăn trở việc thu phí giữ xe tại bệnh viện

Đề cập đến vấn đề thu phí giữ xe tại bệnh viện, ông Nguyễn Bá Cảnh, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết việc thu hay không thu tùy thuộc vào từng thời điểm.

Theo ông Cảnh, hiện xảy ra tình trạng một số người dân lợi dụng chính sách miễn phí giữ xe đã đưa các loại xe máy hạng sang vào bãi giữ xe bệnh viện gửi đến mấy ngày.

“Không phải trước đây chính quyền không thu phí là nhân văn, còn bây giờ thu phí là không nhân văn. Cần có cách quản lý phù hợp như phát phiếu cho người nghèo đi lại nhiều lượt trong bệnh viện”, ông Cảnh nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, chủ trương không thu phí giữ xe tại bệnh viện là chủ trương được đưa ra từ nhiệm kỳ trước, từ thời cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

“Bây giờ người ta đặt vấn đề thế hệ các anh đi trước quan tâm như thế, giờ chúng ta lại thế này thế kia, tôi nghĩ là không toàn diện. Ủng hộ người nghèo là đúng những làm sao cho công bằng. Đi xe tay ga vô rồi gửi luôn, chất đống trong đó, tận dụng đó làm bãi giữ xe.

Người nghèo thực ra họ được hưởng gì trong khi bị chiếm mất chỗ… Hỗ trợ người nghèo là đúng nhưng phải làm đúng đối tượng”, ông Xuân Anh nói.

Ông nói thêm: “Đó là chủ trương lớn có từ thời bố anh Cảnh rất hợp lòng dân. Bây giờ chúng ta tính toán làm sao phù hợp với quy định của pháp luật.

Bây giờ, phí đã chuyển qua giá, HĐND TP không thể ban hành một nghị quyết trái luật được. Nhưng người nghèo phải được hưởng đó là vấn đề chúng ta phải tính nhưng chưa phải kỳ họp này”.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-nguyen-xuan-anh-nguyen-ba-canh-cung-noi-thang-3338658/