Ông Obama bất ngờ giải thích không đánh Syria

Ông Barack Obama chia sẻ về việc không thực hiện tấn công chính quyền Syria đầy tính nhân văn.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ Politico mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ chia sẻ về quyết định không tấn công chính quyền Syria khi còn tại chức.

"Đưa binh lính vào khu vực nguy hiểm là vấn đề khó khăn nhất tôi từng phải giải quyết" - ông Obama chia sẻ, đồng thời nói rằng "việc phải nhìn thấy những binh sĩ trẻ tuổi rơi vào một tình huống nguy hiểm thật sự là rất khó khăn" với ông.

Không tấn công Syria không phải là một giải pháp hoàn hảo.

Ông Obama nói thêm: “Tôi nghĩ rằng vấn đề đòi hỏi bản lĩnh chính trị nhất đó là quyết định không tấn công Syria sau khi phát hiện họ sử dụng vũ khí hóa học ở đây, và thay vào đó thương lượng để loại bỏ vũ khí hóa học khỏi Syria”.

Cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ về việc ông duy trì quan điểm tiếp cận ngoại giao đối với vấn đề Syria. "Chúng tôi muốn xem liệu có thể thực sự loại bỏ được kho vũ khí hóa học lớn của chính quyền Syria mà không nổ súng hay không" - ông nói.

Dù bảo vệ cho quyết định của mình, cựu Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng phương pháp tiếp cận này là "không phải là một quyết định đáng tin cậy" và là "giải pháp không hoàn hảo".

Bởi mặc dù “99% vũ khí hóa học ở Syria đã được dỡ bỏ mà không cần tốn một phát súng nào” nhưng Mỹ biết rằng chính phủ Syria vẫn còn đang sở hữu một số loại vũ khí hóa học khác.

“Lý do khiến quyết định trở nên khó khăn là bởi vì với tư cách một tổng thống, bạn nhận thức rõ rằng nếu bạn có hành động quân sự, bạn sẽ được ca ngợi, còn nếu không, bạn sẽ liên tục bị chỉ trích” - ông Obama chia sẻ.

Chính quyền của ông Obama trước đây đã vạch ra cái gọi là “lằn ranh đỏ” với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Hồi tháng 8/2012, Mỹ tuyên bố sẽ có hành động quân sự nếu phát hiện chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Quân đội Mỹ dưới thời ông Obama đã không can thiệp vào cuộc chiến ở Syria sau vụ tấn công hóa học năm 2013 và Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi biện pháp ngoại giao.

Cựu Tổng thống Mỹ từng thừa nhận việc không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với tình hình của Lybia sau khi lật đổ nhà độc tài Muanmar Gaddafi là sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình.

Ông việc can thiệp vào Lybia là điều cần thiết phải làm nhưng đã phạm sai lầm lớn nhất nhiệm kỳ khi không chuẩn bị đối phó với diễn biến tiếp theo.

Năm 2011, Mỹ và các đồng minh tổ chức tấn công nhằm bảo vệ thường dân khỏi các cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, sau khi lật đổ được nhà độc tài Gaddafi, Lybia rơi vào tình trạng hỗn loạn: quân đội nhảy vào cầm quyền, bất ổn chính trị, tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) tạo được căn cứ tại đây, đồng thời Lybia trở thành điểm chính để nhập cư vào châu Âu.

Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Obama nói về tình hình Lybia. Theo hãng tin BBC, hồi tháng trước, ông Obama đã nói với tạp chí Atlantic rằng chiến dịch tại Lybia đã diễn ra đúng kế hoạch nhưng hiện tại nước này đã rơi vào tình trạng "lộn xộn".

Đồng thời, ông Obama cũng có ý trách thủ tướng Anh David Cameron khi "xao nhãng" vấn đề ở Lybia sau khi lật đổ Gaddafi.

Tổng thống Nga từng khen ngợi ông Obama nhận lỗi lầm của mình.

Lời thừa nhận của cựu Tổng thống Mỹ từng được nhà lãnh đạo Nga khen ngợi trước truyền thông và nói rằng, ông Obama là người có đạo đức.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, hành động thừa nhận chứng minh Tổng thống Mỹ "là một người nghiêm chỉnh".

"Nói ra một điều như thế là việc hoàn toàn không đơn giản," ông nói.

"Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Barack đã phê phán những hành động của chính phủ Mỹ lúc đó ở Iraq. Tiếc là khi trở thành Tổng thống rồi, ông ta đã phạm phải chính những sai lầm đó. Điều rất tốt là ông ấy đã có sự dũng cảm để đưa ra những tuyên bố như thế" - Tổng thống Nga nhận xét.

Theo ông Putin, điều đáng tiếc là là những sai lầm như thế lại cứ được lặp lại. Obama đã "suýt để sai lầm tương tự xảy ra ở Syria".

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-obama-bat-ngo-giai-thich-khong-danh-syria-3335515/