Ông Obama kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính ở Crimea

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cũng đề xuất việc gửi các quan sát viên quốc tế đến Ukraine để đảm bảo quyền lợi cho công dân Nga.

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Nga rút toàn bộ binh lính đang hiện diện ở các khu vực trên lãnh thổ Crimea trở về căn cứ hải quân Nga thuộc Hạm đội Biển Đen.

Có mặt ở Kiev hôm 4/3, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định "Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine" (Ảnh: Guardian)

Mặc dù vậy, phớt lờ lời kêu gọi của Tổng thống Obama, Moscow vẫn đang kiểm soát các khu vực chiến lược ở Crimea. Washington mô tả động thái này của Nga là “hành động xâm lược”.

Giữa lúc căng thẳng ở Crimea đang ngày một gia tăng, ngày 4/3, Bộ quốc phòng Nga ra thông báo vừa thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ở miền nam nước này.

Phía Mỹ cho biết, họ đã được thông báo trước về vụ phóng tên lửa, theo yêu cầu của hiệp ước quân sự song phương giữa hai nước.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, vụ thử chắc chắn sẽ bổ sung một yếu tố khác làm tình hình thêm căng thẳng, đặc biệt là sau khi có nguồn tin cho rằng, lực lượng quân sự của Nga ở Crimea có thể di chuyển vào khu vực phía Đông Ukraine để bảo vệ người Nga và những người nói tiếng Nga ở đây.

Tham vấn "chậm chạp"

Đề xuất của ông Obama ngoài việc yêu cầu quân đội Nga rút về căn cứ còn kêu gọi cử một nhóm quan sát viên quốc tế đến Ukraine để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Nga và những người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua (4/3), chi tiết về đề xuất này đã được ông Obama đưa ra bàn thảo.

Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về đề xuất của ông Obama.

Theo BBC, đề xuất này của ông Obama sẽ tiếp tục được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov bàn thảo trong cuộc họp dự kiến diễn ra cuối ngày 5/3 tại Paris.

Trước cuộc họp, cả hai bên đều nói rằng họ muốn bắt đầu một cuộc đối thoại để giảm bớt tình trạng căng thẳng leo thang hiện nay và tìm kiếm cơ hội để giải quyết bế tắc ở Ukraine.

Những người đàn ông có vũ trang được cho là binh sĩ Nga ở Crimea (Ảnh: AP)

Moscow đã lên án mạnh mẽ những biến động chính trị gần đây ở Ukraine mà trong đó, Tổng thống Viktor Yanukovych – một người chủ trương thân Nga bị lật đổ sau các cuộc biểu tình và bạo loạn trên đường phố khiến hơn 90 người thiệt mạng.

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev ngày 4/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy công dân Nga hoặc những người nói tiếng Nga gặp nguy hiểm sau những thay đổi chính trị gần đây ở Ukraine.

BBC dẫn lời ông Kerry: “Rõ ràng là Nga đang nỗ lực để tạo ra một cái cớ mà qua đó có thể thâm nhập sâu hơn vào công việc nội bộ của Ukraine”.

Trong một dấu hiệu tiến bộ tích cực, Thủ tướng Chính phủ lâm thời của Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho hay, đã có những hoạt động tham vấn giữa các Bộ trưởng Nga và Ukraine. Ông mô tả hoạt động này “khá chậm chạp” nhưng là những “bước đi đầu tiên vô cùng cần thiết”.

Crimea bất ổn

Phương Tây cho rằng, những người đàn ông có vũ trang được cho là binh sĩ Nga hoặc lực lượng thân Nga đang nắm quyền kiểm soát những khu vực ở nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

Lực lượng vũ trang này đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng khi bao vây những căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea cùng nhiều khu vực chiến lược khác, thậm chí phía Ukraine còn cáo buộc các tàu chiến Nga đã chặn giữa eo biển Kerch nằm giữa bán đảo Crimea và Nga.

Cơ quan biên phòng Ukraine cũng nói rằng, binh sĩ Nga đã kiểm soát khu vực phía Crimea của eo biển hẹp này và rằng đã phát hiện các xe bọc thép của Nga ở phía bên kia của eo biển.

Cũng trong ngày 4/3, kênh Ukraine TV đưa tin, những người đàn ông có vũ trang đã cố gắng giành quyền kiểm soát một căn cứ tên lửa phòng không của Ukraine ở Yevpatoria, trên bờ biển phía bắc của Sevastopol nhưng bất thành.

Phản ứng trước những diễn biến gần đây ở Crimea, ông Obama đã cáo buộc Nga “đang tìm kiếm ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng thông qua vũ lực. Đó không phải là hành động phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ, trong cuộc họp báo ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, lực lượng vũ trang đang có mặt ở Crimea là “lực lượng tự vệ địa phương” – những người trung thành với Moscow và sự xuất hiện của họ là để bảo vệ những người dân địa phương khỏi bị những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc tấn công./.

Hùng Cường/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ong-obama-keu-goi-nga-rut-toan-bo-binh-linh-o-crimea/313703.vov