Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes

Mặc dù ông Trịnh Văn Quyết là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhưng lại không có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người thứ 2 của Việt Nam được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú sau ông Phạm Nhật Vượng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Fobes vinh danh là nữ tỷ phú duy nhất của khu vực Đông Nam Á với khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.678 thế giới.

Các thành viên của danh sách những tỷ phú của tạp chí Forbes năm 2017, từ trái sang: Người sáng lập Chobani Hamdi Ulukaya, người sáng lập VietJet Nguyễn Thị Phương Thảo, Bill Gates; Từ dưới cùng bên trái: người sáng lập Paytm Vijay Shekhar Sharma, Jeff Bezos của Amazon.com, người đồng sáng tác Stripe John Collison. Ảnh: Forbes

Theo Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự lập đầu tiên của Việt Nam đã đưa hãng hàng không giá rẻ VietJet Air niêm yết sàn chứng khoán vào 28/2/2017. VietJet Air ra mắt hãng hàng không vào năm 2011 và có một thời kỳ bùng phát khi các nữ tiếp viên hàng không trong trang phục bikini. Với 300 chuyến bay mỗi ngày, VietJet Air hoạt động trên 40% chuyến bay của cả nước. Ngoài hãng hàng không giá rẻ, bà Thảo còn đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và bất động sản bao gồm ba khu nghỉ mát bãi biển.

Nói với Forbes, bà Thảo cho hay: "Tôi luôn nhắm đến và thực hiện các giao dịch lớn. Tôi chưa bao giờ thực hiện bất cứ điều gì ở quy mô nhỏ. Khi mọi người buôn bán một thùng hàng, tôi đã kinh doanh hàng trăm container".

Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes khi tài sản đạt 2,4 tỷ USD - tăng 200 triệu USD so với năm 2016 và xếp hạng 867 của thế giới.

Đóng cửa thị trường chứng khoán ngày 20/3, tài sản trên sàn chứng khoán của những 3 tỷ phú Việt Nam lần lượt là ông Trịnh Văn Quyết đạt 44.404 tỷ đồng (69.507.648 cổ phiếu CTCP Tập đoàn FLC và 289.558.755 cổ phiếu CTCP Xây dựng FLC Faros), ông Phạm Nhật Vượng 31.348 tỷ đồng (723.969.134 cổ phiếu VIC của Vingroup) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo 12.316 tỷ đồng (97.975.676 cổ phiếu của VietJet Air).

Forbes cho biết phải kết hợp nhiều phương pháp tính toán khác nhau để xác định tài sản của các tỷ phú. Forbes định giá tài sản của các tỷ phú dựa trên giá trị cổ phiếu của họ trên các sàn chứng khoán, bất động sản sở hữu, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ. Ngoài ra, Fobes cũng lấy ý kiền hàng loạt chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau để ước tính tài sản của các tỷ phú.

Forbes cho biết khối tài sản trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng thông qua vốn hóa của ROS và FLC của ông Trịnh Văn Quyết được Forbes theo dõi. Tuy nhiên, tới thời điểm này, người giàu nhất trên sàn chứng khoán vẫn chưa được Forbes xếp hạng.

Nguyễn Như

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ong-pham-nhat-vuong-va-ba-nguyen-thi-phuong-thao-co-ten-trong-danh-sach-ty-phu-cua-forbes-d56009.html