Ông Putin đến Nhật Bản trễ 3 tiếng, gặp ông Abe tại suối nước nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Nhật Bản trễ 3 tiếng so với lịch trình và sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Shinzo Abe tại suối nước nóng ở Nagato vào ngày 15.12 để bàn về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Ông Putin xuống sân bay Yamaguchi Ube (tỉnh Yamaguchi, miền tây Nhật Bản) vào chiều 15.12

Kyodo News đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới sân bay Yamaguchi Ube (tỉnh Yamaguchi, miền tây Nhật Bản) vào chiều 15.12, trễ gần 3 giờ so với lịch trình dự kiến. Nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày (15-16.12) để bàn về hợp tác kinh tế cũng như vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ qua giữa hai nước.

Tổng thống Putin sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe tại một suối nước nóng ở thành phố Nagato (tỉnh Yamaguchi). Đây cũng là quê nhà của ông Abe. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc vốn kéo dài hàng thập kỷ qua khiến Nga và Nhật Bản chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới lần 2.

Theo Reuters, ông Putin và ông Abe sẽ tiếp tục gặp nhau ở thủ đô Tokyo vào ngày 16.12.

Ông Abe đã cam kết sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga, và kỳ vọng có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Nga để đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy trong khu vực.

Trong khi đó, Reuters cho rằng nếu Nga và Nhật Bản đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh chấp lãnh thổ thì có thể ảnh hưởng đến cá nhân Tổng thống Putin, vì ông không muốn đánh mất hình ảnh đã được tạo dựng lâu nay là người bảo vệ trung thành đối với chủ quyền của Nga.

Tranh vẽ hình ảnh ông Putin và ông Abe tại thành phố Nagato

Ông Yasutoshi Nishimura, cố vấn của ông Abe cho biết những rào cản vẫn còn rất lớn trong quan hệ Nga - Nhật. Tuy nhiên ông cho rằng Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nên có thể kỳ vọng một số hướng đi mới rộng mở hơn cho quan hệ hai nước.

Trả lời phỏng vấn tờ Yomiuri (Nhật Bản) trước chuyến thăm, ông Putin nói rằng mục tiêu ký kết hiệp ước hòa bình sẽ khó đạt được nếu Nga tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, ông Hiroshige Seko đã loại trừ khả năng các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương Nga - Nhật sẽ làm suy giảm sự đồng lòng của nhóm G7 (trong đó có Nhật Bản) đối với việc trừng phạt Nga. Nhóm G7, gồm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới, đã loại Nga ra khỏi nhóm G8 sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và những cáo buộc cho rằng Nga hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-putin-den-nhat-ban-tre-3-tieng-gap-ong-abe-tai-suoi-nuoc-nong-774436.html