Ông Putin đến Samarkand tưởng nhớ cố Tổng thống Uzbekistan

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Samarkand, để tưởng nhớ Islam Karimov- vị Tổng thống quá cố của Uzbekistan. Ngay khi đặt chân đến Samarkand, ông Putin đã lập tức đến nghĩa trang nơi yên nghỉ của nhà lãnh đạo Uzbekistan.

Tổng thống Putin tại Samarkand. (Nguồn: RIA Novosti).

Sau khi đến đây, Tổng thống Putin đã đặt một bó hoa hồng đỏ trước ngôi mộ của của vị Tổng thống đầu tiên của đất nước Uzbekistan.

Trước đó, Tổng thống Putin cho biết, ông sẽ kêu gọi các nước Cộng hòa Trung Á có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc cùng tưởng nhớ Karimov- vị Tổng thống đầu tiên của Uzbekistan.

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết thêm rằng, đây là một chuyến đi với tư cách cá nhân, Tổng thống chỉ đơn giản muốn bày tỏ cảm xúc của mình

Hôm 2/9 vừa qua, Uzbekistan chính thức công bố về cái chết của Karimov sau một cơn đột quỵ, ông thọ 79 tuổi.

Ngày 3/9, vị Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Uzbekistan được chôn cất theo nghi lễ truyền thống của người Hồi giáo ở quê nhà Samarkand.

Bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng của Phần Lan là Juha Hernesniemi- người được mời tới Uzbekistan để kéo dài cuộc sống của Tổng thống Karimov nói rằng, Tổng thống đã bị chết não ngay sau khi đột quỵ vào ngày 27/8. Việc tiếp tục điều trị chỉ là vô nghĩa.

Tuy nhiên, cuộc sống của người đứng đầu đất nước Uzbekistan đã được duy trì cho đến ngày 2/9, khi tim của ông hoàn toàn ngừng đập.

Hà Anh (theo Newsru)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/ong-putin-den-samarkand-de-tuong-nho-co-tong-thong-uzbekistan/119875