Ông Quang "thỏ"

Năm 1996, ông Nguyễn Huy Quang về lập nghiệp tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) trồng 400 gốc cam và 8 sào mía. Đã có thời điểm ông thu 10 tấn cam/vụ, nhưng rồi cam rớt giá, ông đành phá bỏ cam. Mười năm sau, trên mảnh đất ấy, ông chuyển sang trồng cỏ nuôi thỏ. Ông mở rộng mô hình nuôi gà đẻ trứng và gà thương phẩm, ngan, vịt đẻ trứng, dê... nhưng cũng không thành công. Hai năm sau, ông tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, chuyển đổi và bén "duyên" với nghề nuôi thỏ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/28145402-ong-quang-tho.html