Ông Rouhani tái đắc cử tổng thống Iran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 20.5 và sẽ tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Tổng thống Rouhani (phải) đã giành chiến thắng đầy thuyết phục

Theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Iran, ông Rouhani giành được 57% số phiếu so với 38,3% của đối thủ theo sát ông là cựu Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi.

Do ông Rouhani giành hơn 50% số phiếu bầu nên Iran không phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đã thông báo Tổng thống Rouhani tái đắc cử. Phó tổng thống Iran Eshaq Jahangiri đã lên tiếng chúc mừng ông Rouhani.

Cuộc bầu cử lần này thu hút lượng lớn cử tri đi bầu, với tỷ lệ đi bầu tới khoảng 70%.

Ông Rouhani là chính khách ôn hòa, người ủng hộ thỏa thuận với các cường quốc phương Tây về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Iran. Ông hiện thân cho đường lối cải cách và mở cửa, ôn hòa về tôn giáo và gắn kết với thế giới bên ngoài

Với việc Tổng thống Rouhani tiếp tục lãnh đạo đất nước, quan hệ của Iran với phương Tây nhiều khả năng vẫn sẽ được cải thiện.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-rouhani-tai-dac-cu-tong-thong-iran-837197.html