Ông tha mà bà chẳng tha: 10 người chết, vạn nhà ngập trong lũ

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam được thông báo đã đạt đỉnh và đang xuống. Các hồ thủy lợi và thủy điện vẫn đang tiến hành xả cửa van. Ít nhất có 10 người chết, 3 người bị thương và 1 người mất tích do đợt lũ này. Chưa khi nào mà người miền Trung lại thấm thía đến thế câu ca dao: 'Ông tha mà bà chẳng tha, bà cho cái lụt mồng ba tháng 10'...

Chạy lũ- Ảnh: Trần Trung Hiếu

Báo cáo vừa phát đi của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết nhiều hồ chứa nước ở miền Trung vẫn đang tiến hành xả qua cửa van. Theo đó, các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ có mực nước xấp xỉ mức nước dâng bình thường, trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Có 5 hồ đang vận hành xả qua cửa van gồm: Quảng Trị: 03 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên-Huế: 03 hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa).

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Hiện có 6 hồ đang vận hành xả qua cửa van gồm: Quảng Nam: 01 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: 03 hồ (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường); Bình Định: 02 hồ (Định Bình, Núi Một).

Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Hiện, 5/8 hồ đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Các hồ chứa nước lớn ở miền Trung đang đồng loạt xả

Các hồ thủy điện được báo cáo là ‘hoạt động bình thường theo quy trình’. Tính đến 6 giờ ngày 4.12, có 4 hồ đang xả với lưu lượng lớn gồm: Hương Điền: 726 m3/s; Bình Điền: 764 m3/s (18 giờ 3.12); Sông Tranh 2: 748 m3/s ; Sông Hinh: 1.000m3/s.

Ứng phó với mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai 537 cán bộ chiến sĩ, phương tiện ứng cứu nhân dân, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão. Lữ Đoàn PPK572 đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định; đến cuối ngày ngày 3.12, đã có 10 người chết (Bình Định 6 người), 1 người ở Quảng Ngãi mất tích, 3 người ở Bình Định bị thương.

Một người phụ nữ ở TP.Hội An thắp hương cầu khẩn trong nước lũ.

Mưa lũ đã làm gần 100 ngôi nhà bị sập, hơn 1 vạn nhà bị ngập (Quảng Ngãi: 1.212 nhà, Bình Định: 8.948 nhà); hơn 2 vạn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi chết; 9.782 ha lúa, 2.790ha rau, hoa màu bị ngập.

Nước lũ cũng đã làm sạt lở hơn 30km đường giao thông ở hai tỉnh này, 10 cầu bị hư hỏng và tạm ngưng hoạt động. Đặc biệt, đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng, đang khắc phục.

Trong một diễn biến khác, ngày 29.11, thuyền viên Nguyễn Sơn (SN 1967) của tàu cá BĐ 95891 TS bị sóng lớn phủ lên tàu làm rơi xuống biển. BĐ 95891 TS có 5 lao động, công suất 420CV, chủ tàu là ông La Văn Minh, thuyền trưởng là ông Nguyễn Hữu Quân (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Sau thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, hiện tàu đang chạy vào bờ.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ong-tha-ma-ba-chang-tha-10-nguoi-chet-van-nha-ngap-trong-lu-50116.html