Ông Thaksin không chấp nhận phán quyết

(VOV) - Trong tuyên bố mới đây, ông Thaksin Shinawatra khẳng định không chấp nhận phán quyết của Tòa Tối cao Thái Lan tịch thu hơn 46 tỷ bath của ông.

Tuyên bố do ông Noppadon Pattama, luật sư gia đình Shinawatra, đưa ra ngày 27/2. Cựu Thủ tướng Thaksin cũng cho rằng toàn bộ vụ xét xử mang động cơ chính trị, những thẩm phán đã bị lợi dụng. Ông Thaksin kêu gọi những người ủng hộ trong nước tiếp tục đấu tranh đưa “nền dân chủ thực sự” trở lại bằng các biện pháp hòa bình Theo luật sư Noppadon, chắc chắn ông Thaksin sẽ kháng cáo. Ngoài ra, các luật sư đang nghiên cứu khả năng đưa vụ tịch thu tài sản ra tòa Tư pháp quốc tế. Ngày 26/2, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết tịch thu hơn 46 tỷ bath trong số 76,6 tỷ bath đang bị thu giữ của ông Thaksin và gia đình. Theo phán quyết, đây là số tiền mà ông Thaksin và vợ cũ, bà Potjaman kiếm được khi lợi dụng quyền lực thời gian ông Thaksin đang làm Thủ tướng. Phán quyết ngay lập tức gây ra những phản ứng đa chiều tại Thái Lan./. Minh Tuấn (từ Bangkok)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/ong-thaksin-khong-chap-nhan-phan-quyet/20102/136499.vov